Sức khỏe

Gắp thành công viên bi sắt hoen gỉ trong mũi bé trai 4 tuổi

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bệnh nhi được đưa nhập viện với biểu hiện, đau và chảy nước mũi màu đen, ho... Các bác sĩ thực hiện nội soi tai mũi họng và phát hiện dị vật hình tròn màu đen, gây loét niêm mạc hốc mũi của bệnh nhân.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ), cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa gắp thành công viên bi sắt đã hoen gỉ, nằm sâu trong hốc mũi của một bé trai.

Gắp thành công viên bi sắt hoen gỉ trong mũi bé trai 4 tuổi Ảnh 1
Viên bi hoen gỉ được bác sĩ lấy ra khỏi mũi của bệnh nhi. (Ảnh: BVĐK Hùng Vương).

Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định, không còn kêu đau, ăn uống tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, chiều 28/6, bé trai C.L.B.N., 4 tuổi, (ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), được mẹ đưa đến Phòng khám Hùng Vương Sơn Dương với biểu hiện, đau và chảy nước mũi màu đen, ho... 

Các bác sĩ thực hiện nội soi tai mũi họng và phát hiện dị vật hình tròn màu đen, gây loét niêm mạc hốc mũi của bệnh nhân.

Do dị vật nằm quá sâu trong hốc mũi, các bác sĩ không thể thực hiện việc gây tê nên quyết định chuyển bé về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để thực hiện gây mê gắp dị vật. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy dị vật và tiến hành vệ sinh hốc mũi cho bé.

Mẹ bé cho biết, gia đình không rõ cháu tự nhét dị vật vào mũi từ khi nào. Mấy ngày gần đây thấy bé thi thoảng chảy nước mũi và nước mũi có màu đen. Khi cháu kêu đau, gia đình mới đưa cháu đến phòng khám.

Bác sĩ Đặng Thanh Hải Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, cho biết bệnh viện đã nhiều lần cấp cứu các bệnh nhân nhi bị hóc hoặc nuốt các vật nhỏ vào bụng như nắp vỏ lon bia, nắp lon nước ngọt, đồng xu, pin cúc được gắn ở các đồ chơi dành cho trẻ em...

Bác sĩ khuyến cáo, các gia đình có trẻ nhỏ đặc biệt lưu ý, ngoài việc để ý đến những biểu hiện bất thường của trẻ, gia đình cũng nên để các vật dụng có thể gây tổn thương cho các bé ở xa tầm tay con trẻ.

Phụ huynh cần học các biện pháp sơ, cấp cứu cơ bản, đề phòng những trường hợp không may xảy ra đối với trẻ, sau đó khẩn trương đưa bệnh nhân đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất