Sức khỏe

'Cậu nhỏ' có vấn đề nhưng vẫn cố quan hệ, thanh niên sốc nặng khi phải cắt bỏ dương vật

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Chủ quan không đi khám, điều trị kịp thời khi cậu nhỏ có vấn đề, nam thanh niên sau đó phát hiện bị ung thư dương vật, buộc phải phẫu thuật, cắt bỏ.

Các bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức vừa tiến hành phẫu thuật cắt cụt dương vật cho nam bệnh nhân 33 tuổi, bị ung thư bộ phận này.

Ảnh minh hoạ.

Theo Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh (Trung tâm Nam học), bệnh nhân ban đầu chỉ bị hẹp bao quy đầu nhưng vẫn sinh hoạt tình dục thường xuyên. Thời gian này, bệnh nhân bị nhiễm virus HPV nhưng không đi khám. Để lâu ngày dẫn tới việc bệnh nhân bị ung thư cơ quan sinh dục và phải cắt cụt.

Các bác sĩ cũng phải tiến hành nạo vét hạch hai bên và lên phương án tái tạo "cậu nhỏ" cho bệnh nhân sau khi điều trị. Theo bác sĩ Khánh, đây là trường hợp vô cùng đáng tiếc vì tình trạng ung thư hoàn toàn có thể phòng tránh. Tuy nhiên, nhiều người phải cắt bỏ dương vật vì chủ quan, không đi khám.

Trước đó, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng tiếp nhận, điều trị và cắt cơ quan sinh dục cho một bệnh nhân 28 tuổi ở Hà Nội vì ung thư.

Theo đó, nam thanh niên phát hiện "của quý" có hiện tượng chảy dịch, bốc mùi hôi và càng ngày tình trạng tổn thương càng nghiêm trọng khi bao quy đầu bị sưng to, rỉ máu, các tổ chức sùi ở vùng chỏm...

Bệnh nhân sau đó không đi khám mà tự điều trị bằng các loại thuốc bôi, thuốc uống khiến tình trạng ngày càng nặng. Tới khi không thể chịu đựng, nam thanh niên mới tìm đến bệnh viện "cầu cứu" bác sĩ.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Minh - Phó Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương, sau khi trải qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư ở giai đoạn 2 nhưng do điều trị muộn dẫn đến biến chứng.

Bệnh nhân bị tổn thương nặng nề vùng bao quy đầu không thể cứu vãn nên buộc phải cắt bỏ khoảng 1/5 dương vật.

Bác sĩ cho biết, theo thống kê, có đến 90% trường hợp ung thư "cậu nhỏ" ở nam giới có tiền sử hẹp bao quy đầu, khoảng 5-10% còn lại liên quan đến bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục như sùi mào gà, nhiễm HPV...

Sở dĩ hẹp bao quy đầu dễ dẫn đến ung thư là do khi đi vệ sinh hay quan hệ tình dục, các chất dịch và cặn bã ứ đọng, tích trữ dưới da bọc quy đầu, lâu dần gây viêm nhiễm quy đầu và đường tiết niệu.

Chính tình trạng viêm nhiễm mãn tính do hẹp bao quy đầu kéo dài dẫn đến nguy cơ bị ung thư dương vật. Để phòng tránh, bác sĩ Minh khuyến cáo các bậc cha mẹ chú ý kiểm tra cho trẻ từ khi còn nhỏ, nếu có hẹp bao quy đầu nên xử trí càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Minh cũng cho biết, khi nam giới có các dấu hiệu như viêm, sưng khi hẹp bao quy đầu; bỗng dưng sờ thấy cục ở ngay dưới quy đầu, chạm vào có thể gây chảy máu, hoặc có sùi, loét; xuất hiện vùng da sẫm màu bất thường ở vùng kín hay bất cứ dấu hiệu gì thấy nghi ngờ... thì nên đi khám sớm.

Cần phải xử lý hẹp bao quy đầu (nếu có) càng sớm càng tốt, sau đó giữ vệ sinh “cậu nhỏ” hàng ngày. Tốt nhất nên chung thủy một vợ, một chồng, quan hệ an toàn để tránh lây nhiễm bệnh qua đường tình dục.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất