Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sức khỏe
google news

Cậu bé 13 tuổi qua đời khi đang đi cấp cứu, biết nguyên nhân mà đau lòng

Phương Thùy

Dù đội ngũ y tế đã cố gắng cứu chữa, cậu bé vẫn qua đời ở tuổi 13.

Ngày 19/3, tờ The Sun đưa tin một cậu bé 13 tuổi tên Riley MacDonald đã qua đời một cách đột ngột do sốc nhiễm trùng. Nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu lá lách bẩm sinh – một cơ quan quan trọng giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Diễn biến bi kịch

Riley MacDonald, 13 tuổi, vốn là một cầu thủ bóng đá và võ sĩ kickboxing ở Toton, Nottinghamshire (Anh). Cậu bé mắc viêm phổi, sau đó nhanh chóng rơi vào trạng thái sốc nhiễm trùng và ngừng tim.

Mẹ của em, bà Sally Martin, chia sẻ với Nottinghamshire Live: "Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhiễm trùng đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể. Đó là một cú sốc quá lớn vì không có dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ xảy ra. Con tôi vẫn là một đứa trẻ bình thường và hạnh phúc cho đến ngày nó ra đi."

Riley MacDonald qua đời ở tuổi 13 vì sốc nhiễm trùng do viêm phổi cộng với việc thiếu lá lách bẩm sinh, khiến cơ thể cậu không đủ sức chống lại nhiễm trùng. (Ảnh: The Sun)
Riley MacDonald qua đời ở tuổi 13 vì sốc nhiễm trùng do viêm phổi cộng với việc thiếu lá lách bẩm sinh, khiến cơ thể cậu không đủ sức chống lại nhiễm trùng. (Ảnh: The Sun)

Theo lời bà Sally, cậu bé thức dậy bình thường vào buổi sáng nhưng cảm thấy buồn nôn trên đường đến trường. Cậu được mẹ khuyên về nhà nghỉ ngơi vì có triệu chứng giống cúm và ngủ suốt cả ngày. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi với làn da xuất hiện những vết loang lổ – dấu hiệu đặc trưng của nhiễm trùng huyết.

Trên đường đưa đến bệnh viện, cậu bé đã ngất xỉu trong xe rồi ngừng thở. Dù đội ngũ y tế đã cố gắng cứu chữa, nhưng cậu bé không qua khỏi. "Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Sáng hôm đó, con tôi vẫn thức dậy đi học bình thường, nhưng đến tối thì đã ra đi mãi mãi" bà Sally đau đớn kể lại.

Lá lách – một cơ quan bị bỏ sót trong kiểm tra y tế

Bà Sally chỉ biết con trai mình bị thiếu lá lách bẩm sinh khi nhận được báo cáo y tế vào ngày Giáng sinh năm ngoái. Bà bày tỏ quan điểm rằng các bác sĩ nên kiểm tra kỹ các cơ quan của thai nhi khi siêu âm lúc mang thai.

"Nếu chúng tôi biết từ trước, con tôi đã có thể được điều trị suốt đời bằng kháng sinh và tiêm vắc-xin viêm phổi hàng năm. Tôi nghĩ họ nên kiểm tra nó, vì đây là một cơ quan rất quan trọng. Nếu được phát hiện sớm, con tôi vẫn còn sống", mẹ cậu bé nghẹn ngào nói.

Sự ra đi của cậu bé không chỉ là mất mát to lớn đối với gia đình mà còn để lại nỗi đau sâu sắc cho những người thân yêu. Em trai của Riley mắc chứng lo âu nghiêm trọng, đêm nào cũng khóc và mất ngủ. 

"Thế giới của chúng tôi đã sụp đổ. Con trai tôi là một đứa trẻ tuyệt vời, luôn vui vẻ, thông minh và hòa đồng. Giờ đây, chúng tôi phải thức dậy mỗi ngày với cảm giác như đang sống trong địa ngục", bà Sally đau khổ cho biết.

1. Sốc nhiễm trùng là gì?

Sốc nhiễm trùng là một biến chứng nghiêm trọng của nhiễm trùng huyết, xảy ra khi huyết áp giảm xuống mức nguy hiểm do phản ứng mạnh của cơ thể với nhiễm trùng. Tình trạng này có thể gây suy đa tạng và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

2. Nguyên nhân gây sốc nhiễm trùng

Sốc nhiễm trùng thường xuất phát từ một nhiễm trùng nghiêm trọng không được kiểm soát kịp thời. Một số nguyên nhân phổ biến bao gồm:

Nhiễm trùng phổi (viêm phổi)

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nhiễm trùng vết thương hở hoặc vết loét lâu ngày

Nhiễm trùng ổ bụng (viêm ruột thừa, viêm màng bụng)

Nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc nấm

Những người có hệ miễn dịch suy yếu như người cao tuổi, trẻ nhỏ, bệnh nhân ung thư, tiểu đường hoặc người bị thiếu lá lách có nguy cơ cao mắc sốc nhiễm trùng.

3. Dấu hiệu nhận biết sốc nhiễm trùng

Sốc nhiễm trùng thường bắt đầu từ nhiễm trùng huyết với các triệu chứng ban đầu như:

- Sốt cao hoặc hạ thân nhiệt bất thường

- Nhịp tim nhanh, thở gấp

- Da tái nhợt, lạnh và ẩm ướt

- Lú lẫn, mất phương hướng

- Huyết áp thấp, chóng mặt khi đứng dậy

- Buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa

Nếu có những triệu chứng này, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được cấp cứu.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Phương Thùy

Tin mới nhất
Dự đoán top 5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss HUTECH 2025