Sức khỏe

Cấp cứu bệnh nhân 40 tuổi chửa ngoài tử cung

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau 15 phút hội chẩn thống nhất, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ choáng, tiến hành mổ cấp cứu ngay lập tức.

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp nữ bệnh nhân 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc nhợt.

Cấp cứu bệnh nhân 40 tuổi chửa ngoài tử cung Ảnh 1
Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân ở nhà có chậm kinh, đau bụng âm ỉ vùng hạ vị, ra huyết âm đạo, sau khi đau bụng nhiều vùng hạ vị, đến khám có dấu hiệu sốc choáng, rét run, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Sau 15 phút hội chẩn thống nhất, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ choáng, ngay sau đó bệnh nhân được tiến hành cấp cứu. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh, đau nhẹ vết mổ. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị hậu phẫu.

Theo các bác sĩ, chửa ngoài tử cung cực kì nguy hiểm, có thể gây xuất huyết ổ bụng, nguy cơ vô sinh, thai chết lưu ảnh hưởng đến sức khoẻ sản phụ.

Các y bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khuyến cáo phụ nữ có những dấu hiệu bất thường nên đi kiểm tra sức khoẻ, tránh tình trạng bệnh diễn biến phức tạp.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất