Sức khỏe

Bé trai 10 tháng tuổi nhập viện khẩn, nguy kịch vì món ăn mọi nhà thường nấu cho con trẻ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bé trai nhập viện trong tình trạng bị sặc, ho nhiều, khó thở, môi tím tái. Được biết trước đó bé đã ăn món ăn mà các gia đình thường nấu cho con trẻ, tưởng như vô hại.

Bác sĩ Đinh Ngọc Thành, khoa cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi N.T.N. (10 tháng tuổi) vào viện trong tình trạng thở rít rất nặng, oxy không đảm bảo.

Bé trai 10 tháng tuổi nhập viện khẩn, nguy kịch vì món ăn mọi nhà thường nấu cho con trẻ Ảnh 1
Sau khi được điều trị, sức khỏe bé trai hiện đã ổn định.

Theo thông tin từ bệnh viện, bé trai nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy hiểm. Theo thông tin người nhà bé, trong khi ăn món cháo hầm xương, cháu N. bị ho sặc sụa, khó thở, môi tím tái. Gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ vào viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm, tiến hành thăm khám khẩn trương, chẩn đoán tình hình, các bác sĩ tại bệnh viện đã nhanh chóng huy động toàn bộ các ca trực cấp cứu, tai mũi họng, gây mê, tiến hành mở khí quản cấp cứu bệnh nhân tại giường.

Sau khi được mở khí quản, bệnh nhi chuyển thở máy và truyền gây mê để gắp dị vật, sau đó tiếp tục được hỗ trợ hô hấp. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, khuyến cáo dị vật đường thở rất nguy hiểm vì chúng có thể khiến bệnh nhân tắc thở tức thì, không có cơ hội đến bệnh viện cấp cứu.

Các chuyên gia khuyến cáo với các trẻ lứa tuổi nhỏ, người lớn cần tránh cho trẻ sử dụng các loại hạt, tránh cho trẻ các thói quen gặm đồ chơi.

Khi ăn các thức ăn thô phải đảm bảo tránh các dị vật (như mảnh xương, vụn rây lọc...) trong thức ăn. "Các dị vật này rất nhỏ nhưng khi vào đường thở của trẻ đều có thể gây tắc và suy hô hấp rất nhanh", bác sĩ Đinh Ngọc Thành thông tin thêm.

Khi phát hiện các triệu chứng về mắc dị vật đường hô hấp, phụ huynh cần nhanh chóng sơ cứu và đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất