Học đường

Xã đảo duy nhất TP HCM lần đầu có trường THPT

Theo VnExpress
Chia sẻ

Năm học 2018-2019, trường THPT Thạnh An (Cần Giờ) sẽ có hai khối lớp 10 và 11 do 13 giáo viên tình nguyện từ đất liền ra dạy học.

Ngày 14/8, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết trường THCS - THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ) sẽ hoạt động từ đầu năm học 2018-2019. Trường mới được xây dựng bên cạnh trường THCS Thạnh An trước đó với hai cấp học, trong đó cấp THPT có hai khối 10 và 11.

Sau khi thông báo tuyển 13 giáo viên dạy tại trường, Sở đã nhận được nhiều đơn tình nguyện đăng ký ra xã đảo công tác của giáo viên trẻ, dù trước đó trúng tuyển vào trường nội thành. Việc giảng dạy và điều kiện học tập cho học sinh tại đây sẽ được đảm bảo như các em ở đất liền.

Học sinh trường THPT Cần Thạnh tại phân hiệu ở xã đảo Thạnh An. Ảnh: Thảo Ly.

Thạnh An là xã đảo duy nhất ở TP HCM, điều kiện di chuyển vào đất liền khó khăn. Trước đây, học trò Thạnh An thường bỏ học khi hoàn thành cấp 2 bởi muốn học tiếp phải rời đảo vào đất liền bằng đò.

Hai năm trước, 30 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 ở xã Thạnh An đã được học tại phân hiệu THPT Cần Thạnh mở ngay địa phương. Năm ngoái, phân hiệu có hai lớp 10 (37 học sinh) và 11 (27 học sinh).

Phân hiệu tá túc trong trường THCS Thạnh An, được hỗ trợ nhiều thiết bị và phòng thí nghiệm, song cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên việc tiếp thu kiến thức của học sinh THPT tại xã đảo hạn chế.

Để học sinh không phải vào đất liền, thầy cô trường THPT Cần Thạnh hàng ngày phải đi đò sang dạy các em.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất