Học đường

Vụ 2.252 sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM bị kỷ luật cảnh cáo: Nhà trường nói gì?

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Theo PGS.TS Lê Văn Tán - Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết đây là quyết định cảnh báo học vụ thông thường trong quy chế đào tạo.

Liên quan đến vụ việc 2.252 sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bị kỷ luật do tự ý bỏ học, trao đổi với VTC News, PGS.TS Lê Văn Tán - Phó hiệu trưởng trường cho biết đây là quyết định cảnh báo học vụ thông thường trong quy chế đào tạo.

Theo đó, cứ mỗi kỳ, trường sẽ thống kê điểm trung bình tích lũy của sinh viên và đưa ra cảnh báo với những em có vấn đề trong học tập như không có điểm do bỏ học hoặc vắng thi. Trong hơn 2.200 sinh viên bị cảnh cáo lần này chủ yếu là sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 của trường.

Theo đó, 2.252 sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bị kỷ luật cảnh cáo do có hành vi tự ý bỏ học

Theo quy chế đào tạo của Đại học Công nghiệp TP.HCM, sinh viên tự ý bỏ học trong một học kỳ sẽ bị cảnh báo trên website chuyên môn của Phòng đào tạo, không gửi về gia đình. Nếu 2 học kỳ liên tiếp sinh viên vẫn vắng học, không có điểm, nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học.

“Các năm trước, sau khi bị cảnh báo, có khoảng 60% sinh viên quay trở lại đi học. So với tổng số sinh viên đại học chính quy của trường 27.000 em, tỷ lệ bị cảnh báo không phải con số đáng lo ngại”, ông Tán nói trên báo này.

Như thông tin đã đưa, trong số 2.252 sinh viên trong danh sách kỷ luật cảnh cáo được công bố , có 393 sinh viên bậc ĐH hệ chính quy khóa 2017-2021; 282 sinh viên bậc ĐH hệ chính quy khóa 2016 -2020; 162 sinh viên hệ CĐ chính quy khóa 2017-2020; 897 sinh viên hệ CĐ chính quy khóa học 2018-2021.

Ngoài ra còn có 507 sinh viên bậc ĐH hệ chính quy khóa 2018-2022 và 11 sinh viên hệ ĐH liên thông vừa học vừa làm khóa 2018-2020.

Theo quy chế học vụ, 2.252 sinh viên này sẽ bị buộc thôi học nếu như tiếp tục tự ý bỏ học trong học kỳ tiếp theo.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất