Học đường

Những giờ học online vì Covid-19 của học sinh vùng hẻo lánh: Đi bộ 3km, leo lên cây bắt sóng Internet

Theo Aljazeera
Chia sẻ

Để tham gia học online ở các làng quê xa xôi tại Sri Lanka, các em học sinh phải đi bộ hơn 3 km qua rừng rậm, thậm chí là đầy rẫy nguy hiểm với báo và voi, để tới nơi có mạng Internet.

Người phụ nữ dùng điện thoại thông minh trợ giúp con gái tham gia lớp học trực tuyến từ điểm thu tín hiệu Internet từ trên núi trong khu rừng bảo tồn ở Lunugala.

Sau khi vượt quãng đường xa, các giáo viên và khoảng 45 học sinh ở Bohitiwaya sau đó leo lên một mỏm đá cao là nơi có điểm thu tín hiệu Internet duy nhất có sẵn ở khu vực.

Giáo viên công nghệ thông tin Nimali Anuruddhika sau đó giúp các em tải bài tập. Cô trò không thể đến trường vì đại dịch Covid-19.

Các học sinh sống trong làng cũng phải vượt qua hành trình tương tự để tới được nơi có sóng và tải bài học trực tuyến do giáo viên gửi.

Không phải tất cả đều có điện thoại di động hoặc máy tính xách tay, khi 4 hoặc 5 trẻ em dùng chung một thiết bị.

Các em phải đi bộ quãng đường dài tới điểm thu tín hiệu để học online.

Cha mẹ của các học sinh, hầu hết là nông dân, thường đi cùng con cái tới nơi phát sóng mạng.

Anh Pathmini Kumari, ông bố đi cùng cậu con trai lớp 6 đến nơi có tín hiệu Internet, cho biết bọn trẻ leo núi hai lần một ngày và sự an toàn của chúng là mối quan tâm lớn của phụ huynh.

Ngôi làng nằm ở miền trung đông của Sri Lanka thiếu thốn các tiện nghi cơ bản và trẻ em vẫn thường phải vượt 16 km để đến trường.

Tại làng Lunugala, người lớn phải theo sát bọn trẻ tới căn nhà nằm chòi trên đỉnh núi của một khu rừng để bắt tín hiệu Internet. Căn nhà này được dựng cách mặt đất hơn 9 mét và có kết nối Internet. Các em lần lượt tải bài tập về nhà và giáo án.

Phần lớn trường học ở Sri Lanka đóng cửa kể từ tháng 3 năm ngoái. Giới chức cho biết họ đã nỗ lực hết sức để cung cấp cơ hội tiếp cận giáo dục cho tất cả học sinh, nhưng Joseph Stalin, người đứng đầu Liên minh giáo viên Ceylon, cho biết mới chỉ có nhiều nhất là 40% trong số 4,3 triệu học sinh của Sri Lanka có thể tham gia các lớp học trực tuyến. Đa số các học sinh sống ở những điểm không truy cập được Internet hoặc thiếu thiết bị kết nối.

Chính phủ Sri Lanka hồi đầu tuần này đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng cho tất cả giáo viên với mục đích sớm mở cửa trở lại trường học.

Khó tiếp cận Internet ở những vùng xa xôi khiến các em nhỏ gặp vô vàn khó khăn trong việc học giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Điều kiện để được tiếp cận với các buổi học online ở những vùng xa xôi là vô cùng khó khăn.
Các ông bố chờ đợi con học ở làng Bohitiyawa.
Vài đứa trẻ xem chung bài trên một chiếc điện thoại.
Các em phải leo lên cây cao để bắt sóng Internet tốt hơn.
Một ông bố đưa con đến điểm học online bằng xe zeep.
Những đứa trẻ xuống núi sau giờ học online.
Chia sẻ

Theo

Aljazeera

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất