Học đường

Trường đại học ra quy định 'lạ lùng' về việc vệ sinh cá nhân của sinh viên: Mỗi tháng tắm 3 lần, mỗi lần không quá 60 phút

Nhật Minh
Chia sẻ

Một trường đại học tại Trung Quốc mới đây đã phải nhận về vô số “gạch đá” từ cư dân mạng khi đưa ra những quy định về việc hạn chế tắm rửa của sinh viên.

Ngày 27/8, trường ĐH Qiqihar đã đưa ra quy định sinh viên của trường chỉ được sử dụng phòng tắm ba lần mỗi tháng trong khuôn viên trường nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Như vậy, mỗi sinh viên trung bình 10 ngày mới được tắm một lần. 

Trường ĐH Qiqihar (Trung Quốc) vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cư dân mạng khi đưa ra những quy định "lạ lùng" trong việc vệ sinh cá nhân của sinh viên

Quy định của trường đại học này nêu rõ, từ ngày 29/8 đến 4/9, 6.500 sinh viên sống trong trường có thể hẹn lịch tắm hai lần mỗi tuần. Sau ngày 5/9, 18.700 sinh viên được phép tắm một lần trong tuần. Tần suất sẽ giảm xuống ba lần mỗi tháng sau khi sinh viên năm nhất nhập học và bắt đầu học kỳ mới. 

Bên cạnh đó, trường ĐH Qiqihar cũng thông báo, các sinh viên sẽ không được phép tắm quá 60 phút trong mỗi lần và phải đặt lịch hẹn qua ứng dụng của trường trước 20 phút. Nếu các “suất tắm” trong ngày được đặt hết, sinh viên phải lùi lịch sang ngày tiếp theo.

Quy định có phần “lạ lùng” này ngay sau đó đã nhận phải nhiều chỉ trích từ cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người dùng đều cho rằng, ban giám hiệu nhà trường đã ban hành một quy định không giống bất kỳ ai và lợi dùng tình hình dịch bệnh để chèn ép sinh viên.

Không những thế, các sinh viên của trường ĐH Qiqihar cũng đã lên mạng để phản đối quy định của trường, đồng thời khẳng định việc học sẽ bị gián đoạn nếu nhà trường không thay đổi phương thức quản lý.

Thông báo thay đổi quy định được đăng tải trên trang web của trường đại học này

Trước sự phản đối của cộng đồng sinh viên và cư dân mạng, ban quản lý nhà trường sau đó đã rút lại quy định vào ngày 28/8, đồng thời cho biết do sai sót của nhân viên nên quy định trên được công khai khi vẫn chưa qua kiểm duyệt.

Được biết tính đến thời điểm hiện tại, quy định đăng tải trên các trang mạng xã hội đã được sửa đổi. Nhà trường cũng đưa ra lời xin lỗi chính thức vì khiến sinh viên lo lắng. Hiện theo một vài nguồn tin, các bộ phận liên quan đã và đang tiến hành rà soát, chấn chỉnh sai sót.

Lãnh đạo của trường cũng cho biết thêm, nhà trường sẽ cố gắng điều chỉnh hoạt động của các phòng tắm để sinh viên có đủ thời gian vệ sinh cá nhân nhưng vẫn đảm bảo công tác an toàn. Tuy nhiên do dịch bệnh vẫn còn đang có những diễn biến phức tạp, chưa được khống chế một cách triệt để nên sinh viên vẫn phải thực hiện các biện pháp giãn cách để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất