Học đường

Để thu hút sinh viên, trường Đại học tặng hẳn iPhone và AirPods làm quà

Phương Linh
Chia sẻ

Nhiều Đại học ở Hàn Quốc đang phải vật lộn để thu hút sinh viên, thậm chí còn đưa ra nhiều quà tặng và các chính sách học bổng đầy hứa hẹn.

Các trường đại học tại Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt chỉ tiêu tuyển sinh do số lượng người trong độ tuổi học đại học giảm.

Do đó, để đáp ứng chỉ tiêu tuyển sinh, các trường cũng đang phải vật lộn để thu hút sinh viên, thậm chí còn đưa ra nhiều quà tặng và các chính sách học bổng đầy hứa hẹn.

Trường ĐH Honam (Gwangju) cho biết họ sẽ tặng iPhone và AirPods làm quà cho sinh viên năm nhất, cùng các quyền lợi học bổng khác. 

Để thu hút sinh viên, trường Đại học tặng hẳn iPhone và AirPods làm quà Ảnh 1
Trường ĐH Honam (Gwangju) 

ĐH Changshin (tỉnh Nam Gyeongsang) lại tuyên bố sẽ trao học bổng toàn phần trong một năm cho tất cả tân sinh viên.

Còn ĐH Công giáo Busan thì nói sẽ miễn học phí một học kỳ đầu tiên cho mọi tân sinh viên.

Lý do cho sự thiếu thốn này thực ra bắt nguồn từ khoảng hai thập kỷ trước.

Các trường ĐH ở những vùng nông thôn xa xôi tại Hàn Quốc đã chịu cảnh thiếu sinh viên từ vài năm nay, một phần do học sinh muốn theo học tại những trường danh tiếng ở thành phố. 

Tuy nhiên, hiện tại, các trường danh tiếng ở Seoul và các thành phố lớn cũng đang chịu cảnh tương tự: Số học sinh đăng ký vào trường ít ỏi hơn hẳn mức nhà trường mong muốn.

Theo Hội đồng Giáo dục đại học Hàn Quốc (KCUE), có 162 trường đại học trên toàn quốc đã không đáp ứng đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học 2021 sắp tới. Sự thiếu hụt nghiêm trọng này đã khiến các trường ĐH phải mở ra các gói ưu đãi để cạnh tranh nhau.

Nhiều trường dự kiến sẽ phải đóng cửa vì số lượng sinh viên sụt giảm nhanh chóng. Trong số 17 trường đại học đã đóng cửa kể từ năm 2000, Trường ĐH Ngoại ngữ Kyungbuk là ngôi trường duy nhất hoàn thành việc thanh lý các tài sản còn lại.

Do quá trình chậm thanh toán các khoản lương nên số tiền các trường đại học đã đóng cửa không thể trả cho giảng viên đã vượt quá con số 47 tỷ won.

(Nguồn: The Korea Times)


 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất