Học đường

Cuộc sống của 3 nhà vô địch nữ sau nhiều năm bước lên đỉnh vinh quang 'Đường lên đỉnh Olympia' giờ ra sao?

Nhật Minh
Chia sẻ

Trước Tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 – Nguyễn Thị Thu Hằng, lịch sử chương trình cũng từng 3 lần chứng kiến những nhà vô địch bước lên đỉnh vinh quang là nữ.

Sáng ngày 20/9 vừa qua, sau một chặng hành trình dài tìm kiếm thì Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 cũng đã tìm ra được chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế đầy danh giá. Cụ thể, vượt qua 3 nam sinh trong trận chung kết, đại diện đến từ Ninh Bình và cũng là nữ sinh duy nhất góp mặt trong trận đấu cuối cùng năm nay - Nguyễn Thị Thu Hằng đã bước lên đỉnh vinh quang theo một cách vô cùng thuyết phục.

Cuộc sống của 3 nhà vô địch nữ sau nhiều năm bước lên đỉnh vinh quang 'Đường lên đỉnh Olympia' giờ ra sao? Ảnh 1
Thu Hằng chính thức bước lên bục cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Trước khi Thu Hằng đăng quang, Đường lên đỉnh Olympia cũng từng 3 lần được chứng kiến những nữ sinh bước lên bục cao nhất của cuộc thi. Sau khi giành vòng nguyệt quế, tất cả những nữ Quán quân đều quyết định đi du học nước ngoài theo suất học bổng được Olympia trao tặng, thế nhưng con đường học tập và theo đuổi đam mê của các cựu thí sinh này dần ít xuất hiện trên các mặt báo hơn. Chính vì thế, nhiều người dùng cũng tò mò rằng, liệu cuộc sống của họ bây giờ ra sao?

Quán quân mùa đầu tiên – Trần Ngọc Minh

Tham gia vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên khi đang là học sinh lớp 12 của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), Trần Ngọc Minh cũng chính là nữ Quán quân đầu tiên của cuộc thi này vào năm 2000.

Cuộc sống của 3 nhà vô địch nữ sau nhiều năm bước lên đỉnh vinh quang 'Đường lên đỉnh Olympia' giờ ra sao? Ảnh 2
Trần Ngọc Minh trong một lần giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm du học cho các em khóa dưới vào năm 2008

Sau chiến thắng, Ngọc Minh lên đường đi du học tại đại học Swinburne, Australia. Cô gái này đã hoàn thành xuất sắc chương trình kỹ sư chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin với thành tích nằm trong top 5% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

 Không chỉ vậy, Ngọc Minh còn là một trong số ít những sinh viên tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của ĐH Swinburne.

Ngoài việc theo học ở trường, Quán quân Olympia mùa đầu tiên còn là giám đốc tiếp thị cho Open Your Hearts - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh.

 Một trong những dự án hiện nay của nhóm là quyên góp giúp đỡ cho trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Ngọc Minh cũng làm việc cho một công ty về lĩnh vực viễn thông tại Australia.

Cuộc sống của 3 nhà vô địch nữ sau nhiều năm bước lên đỉnh vinh quang 'Đường lên đỉnh Olympia' giờ ra sao? Ảnh 3
Đến tháng 1/2013, Ngọc Minh quyết định lập gia đình

Tháng 7/2013, cô làm việc cho một công ty nhà mạng di động hàng đầu tại xứ sở chuột túi. Ngoài thông tin Ngọc Minh lập gia đình năm 2013, cuộc sống của cô tính đến thời điểm hiện tại không được chia sẻ nhiều trên các phương tiện truyền thông. 

Quán quân năm thứ 3 – Lương Phương Thảo

Tiếp nối truyền thống hiếu học của đàn chị Trần Ngọc Minh đi trước, nữ sinh Lương Phương Thảo trở thành thí sinh thứ hai mang về vinh quang cho trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) nói riêng cũng như Đồng bằng sông Cửu Long nói chung khi giành được vòng nguyệt quế danh giá của Olympia mùa thứ 3 vào năm 2002.

Cuộc sống của 3 nhà vô địch nữ sau nhiều năm bước lên đỉnh vinh quang 'Đường lên đỉnh Olympia' giờ ra sao? Ảnh 4
Lương Phương Thảo khi mới đăng quang ngôi vị vô địch Olympia vào năm 2002

Như những nhà vô địch khác, kết thúc cuộc thi, Phương Thảo lên đường sang Australia du học. Tuy nhiên, cô không chọn ngôi trường ĐH Kỹ thuật Swinburne mà là ĐH Monash chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing. 

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành marketing tại ĐH Monash, Melbourne năm 2011, Phương Thảo về nước và làm việc cho một công ty của Anh đặt tại TP.HCM, sau đó cô nàng chuyển sang làm cho một công ty khác của Mỹ tại quận 1. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đây cũng là nhà vô địch nữ duy nhất của chương trình đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Làm ở công ty nước ngoài đầu tư, quản lý nên công việc của Thảo rất bận rộn. Thường thì một tuần Thảo chỉ nghỉ được một ngày chủ nhật nên vài ba tháng, cô mới về quê thăm gia đình một lần. 

Hiện tại, những thông tin về nhà vô địch Phương Thảo cũng rất ít khi xuất hiện do cô nàng luôn từ chối mọi cuộc phỏng vấn chia sẻ với báo chí.

Cuộc sống của 3 nhà vô địch nữ sau nhiều năm bước lên đỉnh vinh quang 'Đường lên đỉnh Olympia' giờ ra sao? Ảnh 5
Lương Phương Thảo sau khi trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp

Quán quân Olympia năm thứ 11 – Phạm Thị Ngọc Oanh

Sau thành công của Phương Thảo, phải mất đến 9 năm sau nữa, khán giả mới được một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc lên ngôi của nhà vô địch nữ tại sân chơi Olympia, đó chính là đại diện đến từ đến từ trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng - Phạm Thị Ngọc Oanh. 

Cuộc sống của 3 nhà vô địch nữ sau nhiều năm bước lên đỉnh vinh quang 'Đường lên đỉnh Olympia' giờ ra sao? Ảnh 6
Phạm Thị Ngọc Oanh, nhà vô địch Olympia năm thứ 11

Nối gót các bậc đàn anh đàn chị, cô gái đến từ Hải Phòng lên đường sang Australia du học tại ngôi trường Swinburne ngành Thương mại, Kế toán và Tài chính.

Cuộc sống của 3 nhà vô địch nữ sau nhiều năm bước lên đỉnh vinh quang 'Đường lên đỉnh Olympia' giờ ra sao? Ảnh 7
Ngọc Oanh quyết định làm việc tại Melbourne trong vòng 2 năm trước khi xin học bổng học thạc sĩ tại Mỹ

Nhà vô địch Olympia năm thứ 11 từng khoe về thành tích đáng tự hào khi xuất sắc đậu cấp độ 3 chương trình CFA danh giá ở đất nước chuột túi. 

Trước đó cô nàng cũng từng chia sẻ mong muốn được làm việc ở Melbourne trong vòng 2 năm trước và sẽ xin học bổng học thạc sĩ tại Mỹ.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất