Học đường

Trào lưu dùng vật dụng đắt tiền thay thế thước kẻ khiến dân mạng thích thú: Đúng là 'nhất quỷ nhì ma'...

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Thay vì dùng thước kẻ thì các cô cậu học trò, thậm chí là ngay cả giáo viên cũng nhanh chóng “bắt trend” trào lưu đang làm mưa làm gió này.

Tuổi học trò luôn gắn liền với hàng loạt những trò chơi, quậy phá, tinh nghịch làm điên đầu nhức óc không ít giáo viên. Và cũng chính những việc làm này của giới “nhất quỷ nhì ma” đã khiến nhiều trào lưu ra đời, được các bạn trẻ cũng như là cư dân mạng nhiệt liệt hưởng ứng.

Mới đây, thêm một “hot trend” nữa xuất phát từ giới học đường đang gây xôn xao khắp các diễn đàn mạng xã hội lớn nhỏ. Theo đó, thay vì sử dụng thước kẻ để làm bài tập hay học những môn như Toán, Địa lý, Vật lý thì các cô cậu học trò lại thay thế bằng loạt những vật dụng chứng minh độ sang chảnh của mình như thẻ ATM, smartphone, tiền,…

Trào lưu "khoe" tài sản có giá trị bằng cách thay thế thước kẻ đang làm điên đảo giới học đường

Trào lưu này được đông đảo học sinh ủng hộ, thậm chí là đến ngay cả những thầy cô giáo, những người thường được biết vốn là luôn nghiêm khắc trên bục giảng cũng bắt tay nhau tạo nên loạt khoảnh khắc khó đỡ. 

Hãy cùng Saostar xem qua “hot trend” đang khiến cư dân mạng thích thú và bàn tán xôn xao này nhé!

Những thầy giáo cũng đua nhau hưởng ứng trào lưu này, người thì sử dụng Macbook, người thì lại dùng ghế ngồi để thay thế thước
Tiền hay giấy tờ cá nhân cũng "bất đắc dĩ" trở thành dụng cụ sống ảo của các cô cậu học trò
Và cho đến những smartphone đắt tiền...

Ảnh: Tổng hợp MXH

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất