Học đường

'Trần đời có 1': Trường học 'dọa' sẽ phạt nặng nếu học sinh tăng cân sau dịp ăn Tết

Vũ Hà (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cộng đồng đang tranh cãi gay gắt xung quanh chuyện học sinh một trường cấp 2 ở Trung Quốc sẽ bị phạt nếu không tập thể dục và để tăng cân sau dịp nghỉ Tết.

Theo tờ SCMP dẫn báo địa phương đưa tin, ngày 28/1 vừa qua, các em học sinh tại trường trung học số ba Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đồng loạt phải bước lên bàn cân trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Trường này đã đưa ra một quy định mới: Học sinh nào tăng quá 2 kg trong dịp Tết sẽ phải chạy bộ hàng ngày suốt học kỳ hai.

Ý tưởng được một giáo viên tên Chen Wei khởi xướng. Vị này nói: “Một lần gần đây khi đang đi mua sắm với mấy người bạn, tôi thấy một chiếc cân và bỗng nảy ra ý tưởng: Tôi muốn học sinh bước lên cân trước kỳ nghỉ Tết như là một cách nhắc các em chú ý về việc tăng cân”.

Trẻ em Trung Quốc bị thừa cân béo phì tham gia khóa huấn luyện giảm cân. Ảnh: SCMP.

Trước quy định này, các em học sinh có những phản ứng khác nhau, đa phần không đồng tình. Em Chen Kexiang cho rằng hầu hết mọi người đều ăn nhiều vào dịp Tết và ít tập luyện thể thao, do vậy, khó tránh bị tăng cân. Một số không có vấn đề về cân nặng cho rằng tăng thêm một vài cân không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Học sinh tại trường trung học số ba Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc kiểm tra cân nặng trước kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Qianjiang Evening News.

Một học sinh khác có tên Zhang Lijia cho rằng việc chỉ tăng một vài kg vào dịp Tết sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe của các em.

Biện pháp này nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội:

“Tôi nghĩ đây là một cách hay để khiến học sinh ý thức hơn về sức khỏe thể chất”, một người bình luận.

Người khác chia sẻ: “Nếu chúng chỉ là học sinh năm đầu ở trường trung học cơ sở, cơ thể chúng vẫn đang phát triển. Cân nặng dao động là chuyện bình thường mà?”.

Được biết, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng béo phì ở trường học với số lượng trẻ em thừa cân lớn nhất thế giới. Một nghiên cứu năm 2017 cảnh báo số trẻ em béo phì có thể lên đến 50 triệu vào năm 2030.

Học sinh tập thể dục để rèn luyện sức khỏe ở Trung Quốc (ảnh: Getty)

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này được các chuyên gia giải thích rằng do thói quen ăn thực phẩm chế biến sẵn. Bên cạnh đó, do áp lực học tập, học sinh ít có thời gian hoạt động thể chất.

Chính vì vậy, các trường học Trung Quốc đã yêu cầu các em học sinh thực hiện các bài thể dục hàng sáng và học sinh trung học phổ thông bắt buộc phải tham gia học kỳ quân sự từ một đến hai tuần vào đầu mỗi năm học.

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Hà (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất