Học đường

TP.HCM tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 cho học sinh từ 12-17 tuổi

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Hôm nay 22/11, TP.HCM tổ chức tiêm đại trà vaccine Covid-19 đợt 2 cho hơn 651.000 trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo VietNamNet, tại trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM, 4 bàn tiêm sẽ đảm nhận tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh trong đợt này. Công suất điểm tiêm đạt 400 mũi/buổi.

Bà Lương Bích Nga, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương cho hay, đợt này có hơn 1.600 học sinh nằm trong diện tiêm mũi 2. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, nhà trường đã làm vệ sinh, lau nước sát khuẩn các phòng học và chuẩn bị khẩu trang cho học sinh (nếu cần sử dụng thêm).

Nhà trường tổ chức tiêm chủng theo từng lớp học. Mỗi lớp sẽ được bố trí 1 khung giờ cố định, học sinh nhận tin nhắn báo thời gian để sắp xếp. Khoảng cách mỗi lớp tiêm cách nhau 15 phút.

“Như vậy sẽ tránh được ùn tắc ngay từ cổng trường cho đến bên trong khu vực tiêm”, bà Nga cho biết.

TP.HCM tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 cho học sinh từ 12-17 tuổi Ảnh 1
Học sinh trưởng THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM trong ngày tiêm 22/11. Ảnh: VietNamNet

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Phạm Thanh Yên, phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho hay đợt tiêm thứ 2 này, nhà trường rút kinh nghiệm từ đợt 1 nên công tác tổ chức thuận lợi, dễ dàng hơn. 

Trong sáng nay, trường dự kiến tiêm cho 392 học sinh lớp 9, lớp 12 và buổi chiều sẽ tiêm cho 371 học sinh. Dự kiến trong 3 ngày rưỡi trường sẽ tiêm xong cho tất cả học sinh từ 12-17 tuổi của trường.

Một lãnh đạo Trung tâm Y tế quận 1 cho biết trong ngày, quận sẽ tổ chức tiêm cho trẻ tại 5 trường học và tại Bệnh viện quận 1.

Thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 21/11, Sở Y tế TP.HCM, cho biết, ngày 22/11, TP.HCM bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Thời gian tiêm dự kiến diễn ra đến hết ngày 28/11. 

Theo kế hoạch, tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi sinh sống, học tập tại TP.HCM và đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ tiêm mũi 1 tại tỉnh, thành khác.

Tiêm vét mũi 1 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi sống và học tập tại TP.HCM nhưng chưa tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm; trẻ mới tròn 12 tuổi; trẻ mới có đồng thuận tham gia tiêm chủng, trẻ mới trở về TP.HCM...

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất