Học đường

Thông tin mới vụ cô giáo dạy văn ở Quảng Trị mắng nữ sinh 'quái thai tâm hồn' trong giờ học online

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo Giám đốc Sở GD&ĐTT tỉnh Quảng Trị, sau vụ việc nói trên, cô giáo này đã bị kiểm điểm trước lớp và hội đồng sư phạm.

Liên quan đến vụ việc cô giáo dạy văn ở Quảng Trị mắng nữ sinh thậm tệ trong giờ học trực tuyến, ngày 25/9, trao đổi với báo Đất Việt, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐTT tỉnh Quảng Trị cho biết: "Sau sự việc trên, hiện trường THPT Cam Lộ đã gửi báo cáo lên Sở về việc xử lý cô giáo Y. Theo đó cô Y bị kiểm điểm trước lớp và hội đồng sư phạm.

Cô giáo xúc phạm học sinh là T.T.H.Y (51 tuổi) giáo viên dạy văn của nhà trường. Nữ sinh bị cô giáo chửi là P.T.H.G, lớp 11A5, Trường THPT Cam Lộ.

Theo bà Lê Thị Hương, bản thân cô Y. trong quá trình dạy học online cũng áp lực từ nhiều phía, thời điểm đó cô Y cũng căng thẳng. 

"Theo nhận xét của giáo viên trong trường, cô Y là người có chuyên môn năng lực và có 30 năm cống hiến cho giáo dục. Khi thấy những tiếng chửi tục phát ra từ vị trí số 11 của em G, cô Y nghĩ đó là học sinh nói nên bức xúc và có lời nói như vậy.

"Bản thân cô Y cũng đã nhận ra sai sót và nhận sai trước Hội đồng sư phạm. Nếu buổi học hôm đó, cô Y biết cách xây dựng cho học sinh G ra khỏi lớp ngay sau khi em nói đang ăn mì tôm nên không hiểu bài thì mọi chuyện sẽ khác", bà Hương nói.

Thông tin mới vụ cô giáo dạy văn ở Quảng Trị mắng nữ sinh 'quái thai tâm hồn' trong giờ học online Ảnh 1
Trường THPT Cam Lộ (H.Cam Lộ, Quảng Trị)

Cũng theo bà Hương, sau sự việc vừa qua, nhà trường đã kiểm điểm em G. trước lớp về việc em nghỉ học hai tiết Văn như lời em ghi trong bản tường trình. Trong quá trình công an xác minh điều tra phát hiện việc em G. nói dối, có tham gia tiết học và liên quan đến những nội dung trên thì nhà trường sẽ căn cứ vào thông tư 32, điều lệ học sinh để tiến hành xử lý.

Như thông tin đã đưa, trước đó, trên MXH xuất hiện đoạn clip dài 6 phút ghi lại đoạn hội thoại trong clip 6 phút, cô H. Y. đã buông những lời chửi rủa như: “quái thai về thể xác, quái thai về tâm hồn, rác rưởi của xã hội, đồ mạt hạng, đồ tiểu nhân, đồ nít ranh, đồ điên, xưng mày – tao với học sinh, cha mẹ bất hạnh đẻ ra đứa con quái dị, đồ nớ trước sau chi cũng trở thành rác thải của xã hội thôi, đồ rác thải, dưới bùn đen của xã hội, ra xã hội em sẽ bị tống tù...” .

Trong bản tường trình của cô Y. cho biết, trong khi cô đang giảng bài trong lớp học trực tuyến thì em G. có lời lẽ tục tĩu, hỗn láo với cô khiến cô bức xúc. Và không giữ được bình tĩnh nên cô giáo phát ngôn thiếu chuẩn mực như clip phát tán trên mạng. Còn G. thì phủ nhận sự việc và cho biết bản thân không tham gia lớp học trực tuyến đó. Tuy nhiên, 3 học sinh trong ban cán sự lớp 11A5 xác nhận, G. có tham gia lớp học trực tuyến đó.

Cô Y. chia sẻ thêm: Vụ việc diễn ra vào tiết học thứ 3 sáng 14/9. Khi cô Y. đang giảng môn văn cho lớp 11A5. Em G. nói là không hiểu bài và khi cô hỏi vì sao thì em này trả lời: “Em đang ăn mì tôm nên không hiểu”.

Khoảng 3 phút sau, tại ví trí số 11 của em G. tắt màn hình nhưng lại phát ra tiếng nhạc kèm lời chửi t.ục tĩu, xúc phạm người khác. Do đó cô Y. đã không giữ được bình tĩnh.

Bản thân cô Y. cũng thừa nhận, với kinh nghiệm 26 năm trong nghề, nhưng lần này cô đã giận mất khôn và cho hay, dù là lỗi của học sinh đi nữa thì cách xử lý của cô như thực tế diễn ra là hoàn toàn sai.

 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất