Học đường

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 vẫn diễn ra nếu học sinh đi học trở lại trước ngày 15/6

Nhật Minh
Chia sẻ

Bộ GD-ĐT mới đây đã thông tin thêm về thời gian học sinh quay trở lại trường cũng như kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: “Nếu học sinh đi học trở lại trước ngày 15/6, thì học sinh lớp 12 vẫn có thể tham gia kỳ thi THPT Quốc gia”.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: MOET

Thời gian qua, Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chuẩn bị phương án cho kỳ thi THPT Quốc gia. Bộ cũng đã họp và chuẩn bị phương án để báo cáo. Ông Độ thông tin, nếu tình hình dịch ổn định và học sinh có thể đi học sớm vào ngày 30/5, chậm nhất 15/6 thì các em vẫn hoàn thành chương trình. Học sinh lớp 12 vẫn có 3 tuần ôn tập trước kỳ thi quốc gia.

Trong 4 tuần (từ 15/6 đến 15/7), học sinh sẽ được thầy cô giáo ôn tập lại sau thời gian học trực tuyến tại nhà; kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối năm.

“Như vậy, học sinh vẫn hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020. Học sinh lớp 12 sẽ có ba tuần để ôn tập trước kỳ thi THPT quốc gia, diễn ra vào ngày 8 - 11/8”, ông Độ phân tích và nhấn mạnh việc học sinh lớp 12 vẫn có thể tham dự kỳ thi THPT Quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng đưa ra phương án về việc sau ngày 15/6 học sinh vẫn chưa đi học trở lại: “Nếu trong điều kiện dịch kiểm soát được nhưng thời điểm học sinh đi học lại chậm hơn 15/6 thì Bộ GD-ĐT sẽ trình Quốc hội cân nhắc phương án thi THPT quốc gia phù hợp hơn”.

Nếu học sinh đi học trở lại trước ngày 15/6 thì kỳ thi THPT Quốc gia 2020 dự kiến vẫn diễn ra. Ảnh minh họa

Theo thứ trưởng, trong thời gian học sinh nghỉ học, Bộ đã có nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Yêu cầu các Sở giáo dục chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị điều kiện cần thiết, vệ sinh trường lớp để khi dịch bệnh được kiểm soát, đón học sinh trở lại trường học. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành chương trình tinh giản các môn học, giảm nhẹ nội dung học tập học kỳ II.

Theo đó, chỉ giữ lại những nội dung cốt lõi, nền tảng của chương trình học kỳ II để các nhà trường có kế hoạch dạy học, hoàn thành chương trình năm học.

“Những kiến thức thiếu vắng trong học kỳ II sẽ được bù vào năm học mới. Tức là sau khi khai giảng năm học mới, các nhà trường sẽ dành 1-2 tuần đầu để học sinh học lại những kiến thức học kỳ II năm nay”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Năm học 2019 - 2020, 22 triệu học sinh mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng COVID-19. Hiện, 40 tỉnh thành cho học sinh nghỉ đến khi có thông báo mới, số còn lại cho nghỉ đến giữa tháng 4. Bộ GD-ĐT cũng đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học để phù hợp với tình hình thực tế.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất