Học đường

Vượt qua 4000 thí sinh, nhóm sinh viên miền Tây giành ngôi vô địch tại chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính 2019

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Đội MTU (Miền Tây Universities) với màn trình bày kế hoạch “MTU – 15 ngày tiết kiệm” đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo bởi thông điệp phổ cập tài chính rõ ràng, sự sáng tạo và khả năng lan tỏa của chiến dịch.

Tối ngày 10/9, Đêm chung kết chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính 2019 với chủ đề “Hiểu chi tiêu - phòng cháy túi” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (CCVSA) phối hợp cùng với Visa tổ chức tại Trường Đại học Hà Nội.

Khởi động từ tháng 4/2019, vòng 1 chương trình đã nhận được hơn 1.300 bài dự thi từ hơn 4.000 sinh viên đến từ 73 trường Đại học, Cao đẳng trên 23 tỉnh thành toàn quốc. Trong vòng 2, 7 đội xuất sắc nhất đã được chọn và hỗ trợ kinh phí để hiện thực hóa kế hoạch của mình trong tháng 7 và tháng 8. 5 đội với kết quả tốt nhất đã được chọn để tham dự Đêm chung kết.

Các đội thi tại vòng chung kết chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính 2019

Kết quả chung cuộc, đội MTU (Miền Tây Universities) đến từ trường Đại học Xây Dựng Miền Tây và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc với giải thưởng là thẻ quà
tặng Visa trị giá 20 triệu đồng. Theo đó, đội MTU với màn trình bày kế hoạch “MTU - 15 ngày tiết kiệm”, đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo bởi thông điệp phổ cập tài chính rõ ràng, sự sáng tạo và khả năng lan tỏa của chiến dịch.

Đội vô địch với màn dự thi mang tên “MTU - 15 ngày tiết kiệm”.

Năm 2019 là năm thứ 8 chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính được tổ chức với các nhóm sinh viên, mỗi nhóm gồm 3 bạn, cùng tìm hiểu và đưa ra lời giải cho vấn đề “Cháy túi”.

Chương trình năm nay tập trung vào vấn đề của sinh viên với các khoản chi tiêu không cần thiết qua chủ đề “Cháy túi”. Ngoài các nội dung cốt lõi như lên ngân sách chi tiêu, tiết kiệm và chi tiêu thông minh, chương trình cũng đưa ra lời giải đáp cho các vấn đề “nổi cộm” như đảm bảo an ninh khi mua sắm trực tuyến, những điều cần lưu ý khi đặt bút ký kết hợp đồng hay quản lý tín dụng để tránh những khoản nợ nằm ngoài kế hoạch.

Trong khuôn khổ chương trình, Visa và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã ra mắt “Bộ dụng cụ phòng chống cháy túi” trên các kênh truyền thông trực tuyến nhằm truyền cảm hứng giúp sinh viên xây dựng kế hoạch tài chính.

Bộ dụng cụ bao gồm tám công cụ với các tính năng hữu ích, điển hình như “Bình Chữa Quáng” được sử dụng trong các trường hợp chi tiêu thiếu thận trọng, “Đèn Pin Thánh Soi” để hỗ trợ đọc hợp đồng hiệu quả, “Mặt Nạ Bảo Mật” giúp bảo vệ thông tin cá nhân khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất