Học đường

Sinh viên lo lắng dịch COVID- 19 ảnh hưởng đến thời gian ra trường

Theo Elen Trần/Sinh viên Plus
Chia sẻ

Nhiều sinh viên năm cuối của các trường không thể hoàn thành các đợt thực tập, thực tế đã đăng ký do dịch Covid-19.

“Thấp thỏm” chờ… bằng tốt nghiệp

Nữ sinh Nguyễn Thị Thúy Hiếu đã hoàn thành xong chương trình Sư phạm Mầm non tại trường Đại học Sài Gòn. Dự kiến ban đầu Hiếu sẽ tốt nghiệp vào cuối tháng 8, nhưng dịch Covid-19 đang bùng phát như hiện tại khiến nữ sinh lo lắng trường sẽ hoãn lại việc trao bằng tốt nghiệp.  

Thúy Hiếu theo dõi thông tin trên báo chí mỗi ngày và cầu mong hết dịch bệnh. Cô gái lo sợ, việc Covid-19 tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến thời gian trao bằng như đợt nghỉ học hồi đầu năm.

“Trong 4 năm học chưa khi nào em nghỉ Tết nhiều như năm nay. Bình thường chỉ được nghỉ khoảng 10 ngày thì năm nay được nghỉ gần 3 tháng. Lúc đó, em lo lắm, sợ tiếp tục nghỉ học sẽ không kịp hoàn thành những môn học còn thiếu. Như vậy, có thể sẽ phải học thêm vào kỳ 2, thậm chí qua năm và chậm tiến độ ra trường“, Hiếu tâm sự. 

Khi đợt dịch lần 1 được khống chế, Hiếu và bạn bè rất vui mừng. Trường học bắt đầu đẩy nhanh chương trình giảng dạy để thuận tiện cho sinh viên, nên Hiếu hoàn thành tiến độ học như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đợt dịch lần 2 nổ ra khiến các bạn lo lắng hơn.

Đợi từng ngày để mong nhận bằng tốt nghiệp. Giờ mà không ra trường đúng thời hạn thì tụi em vất vả lắm. Tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt rất cao mà chưa thể đi làm thì gia đình lại cực khổ hơn“, Hiếu chia sẻ.

Vừa qua, Hiếu bị từ chối khi nộp hồ sơ thi viên chức tại các trường vì thiếu bằng tốt nghiệp. Nhiều trường đại học hiện tại đã tổ chức thi, một số trường sẽ tổ chức thi vào cuối tháng 8. Nếu ra trường đúng thời hạn cơ hội vẫn đến với Hiếu, còn muộn hơn thì sẽ ảnh hưởng đến việc thi viên chức. 

Nếu năm nay không thi được thì phải đợi đến năm sau. Như vậy rất thiệt thòi cho sinh viên chúng em. Em mong sao dịch sớm được khống chế để  em có thể ra trường sớm và không bị ảnh hưởng trong đợt thi viên chức lần này. Nếu phải đợi năm sau thi thì chắc em phải về quê chứ không có kinh phí để ở Sài Gòn“, Hiếu chia sẻ thêm.

Đề tài thực tập liên tiếp bị… hoãn

Cuối tháng 7 vừa rồi, bạn Vũ Thị Thùy Dương (sinh viên năm cuối ngành Báo chí, trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II) cùng bạn bè được giới thiệu đến thực tập ở nhiều cơ quan trên địa bàn TP.HCM. Song, thời điểm đó dịch Covid-19 lại bùng phát trở lại khiến các bạn không thể triển khai đề tài thực tập đã đăng ký.

Nhiều đề tài của sinh viên thực tập bị hoãn vì dịch Covid-19.

Thùy Dương buồn bã: “Khi đi tác nghiệp lấy thông tin em toàn bị “vỡ đề tài” do không xin được phỏng vấn. Mọi người nói rằng sợ bị lây dịch Covid-19 và thực hiện khoảng cách an toàn nên không cho em đến gần để phỏng vấn. Thời gian thực tập đã qua gần một nửa mà yêu cầu của trường em còn chưa đáp ứng đủ, không biết năm nay em có ra trường được đúng tiến độ không”.

Không chỉ Dương hay mỗi sinh viên ngành Báo chí mà nhiều ngành cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là sinh viên ngành Du lịch còn nặng nề hơn. 

Theo bạn Võ Phạm Minh Châu (sinh viên ngành Du lịch, trường Đại học Nguyễn Tất Thành), thời gian dịch đợt 1 các bạn đã gặp khó khăn khi trường tổ chức học online.

 Là sinh năm cuối nên chương trình học của ngành du lịch toàn học phần thực tế nên tiến độ học và thực tập đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Châu và các bạn đã hoàn thành chương trình học sau khi dịch Covid-19 lắng xuống, tuy nhiên đợt thực tập thì bị đang tạm ngưng vì dịch bùng phát trở lại.

Sinh viên ngành du lịch càng ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Không chỉ lo lắng về tiến độ học tập và ra trường mà em còn lo lắng đến việc ra trường không có việc làm. Bây giờ em rất khó xin việc, các công ty du lịch đều cắt giảm nhân sự và nhiều công ty trong tình trạng đóng cửa tạm thời”, Châu cho biết thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Elen Trần/Sinh viên Plus

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất