Học đường

Sau 1 ngày quay trở lại trường, Đại học này bất ngờ chuyển hướng sang giảng dạy online do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Nhật Minh
Chia sẻ

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trường ĐH Kinh tế Quốc dân mới đây đã ra thông báo mới về hình thức dạy học của giảng viên cũng như là sinh viên.

Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều mặt trong xã hội, và giáo dục không phải là ngoại lệ. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, khung kế hoạch dạy học của nhiều trường, cơ sở giáo dục đã phải thay đổi liên tục nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Đến nay, điều này lại một lần nữa phải diễn ra trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cụ thể trong ngày 17/8, sinh viên của trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã quay trở lại trường trong một tâm thế vô cùng háo hức nhằm chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên nhận thấy việc dịch bệnh vẫn chưa được khống chế triệt để, đồng thời thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh trong cộng động của Chính phủ, lãnh đạo của trường đại học này mới đây đã yêu cầu 100% các học phần giảng dạy theo thời khóa biểu phải được tạo và mở lớp trên hệ thống quản lý học tập LMS.

Sau 1 ngày quay trở lại trường, Đại học này bất ngờ chuyển hướng sang giảng dạy online do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp Ảnh 1
Sau 1 ngày quay trở lại trường, Đại học này bất ngờ chuyển hướng sang giảng dạy online do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp Ảnh 2
Thông báo mới nhất của trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Theo đó trong thông báo vừa được đưa ra tối ngày 17/8, trường ĐH Kinh tế Quốc dân ra yêu cầu với người học: Sinh viên có quyền lựa chọn học trực tiếp hoặc học trực tuyến (theo phương pháp Blended learning). Việc tham gia các lớp học theo 1 trong 2 hình thức trên và tương tác với giảng viên trên LMS là bắt buộc đối với người học. Khuyến khích tham gia lớp học trực tiếp và chủ động, tích cực trong việc học tập bằng phương pháp Blended learning.

Nếu không tham gia học trực tiếp cần có lý do chính đáng. Trong quá trình học tập cần tuân thủ yêu cầu học tập của giảng viên và tuân thủ các quy định về học liệu của Nhà trường và giảng viên giảng dạy/phụ trách học phần.

Ngoài ra, trường cũng yêu cầu lãnh đạo các Khoa, Viện, Bộ môn cần quán triệt đến toàn thể người học thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19, quy chế và quy định về đào tạo, chủ động tích cực trong việc học tập bằng phương pháp Blended learning.

Đối với giảng viên khi giảng trên lớp không chia lớp, thực hiện tạo lớp trực tuyến một cách phù hợp để những người không có điều kiện đến lớp được nghe giảng, theo dõi thảo luận trên lớp. Cung cấp đầy đủ học liệu cho người học trên lớp LMS như: Giáo trình/bài giảng, đề cương chi tiết, slide bài giảng, bài tập thảo luận/bài tập tình huống.

Cuối cùng của thông báo, lãnh đạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, toàn thể viên chức, người lao động và người học cần thực hiện khai báo y tế đầy đủ, tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về cách ly, các biện pháp phòng chống dịch.

Hà Nội -Phố đi bộ Hồ Gươm vắng người qua lại sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid_19 mới trong cồng động

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất