Học đường

Quảng Nam: Một học sinh THCS làm giả văn bản cho nghỉ học thêm 1 tháng để phòng dịch

Phương Linh
Chia sẻ

Chiều 25/2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam thông tin, cơ quan chức năng đã tìm ra đối tượng làm giả văn bản cho học sinh ở địa phương nghỉ học đến 21/3 phòng dịch Covid- 19.

Qua truy xét, cơ quan chức năng xác định người làm giả văn bản là học sinh tại một trường THCS ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Mục đích làm giả văn bản của học sinh này chỉ để đăng lên nhóm nội bộ đùa vui với các bạn trong lớp cũ, tuy nhiên, sau đó văn bản giả bị người khác phát tán lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Tuy nhiên, xét thấy em này còn nhỏ tuổi nên Công an tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ xử lý ở mức độ nhắc nhở để em rút kinh nghiệm.

Quảng Nam: Một học sinh THCS làm giả văn bản cho nghỉ học thêm 1 tháng để phòng dịch Ảnh 1
Học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh Quảng Nam sẽ đi học trở lại vào ngày 22/2. Ảnh minh họa

Như thông tin đã đưa, sáng ngày 21/1, MXH bất ngờ xuất hiện công văn số 234 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký ban hành ngày 21/2/2021 với nội dung cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học tập trung đến hết 21/3 để phòng dịch Covid- 19.

Cụ thể, văn bản nêu: UBND tỉnh cho phép trẻ mầm non trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 21/2 đến hết ngày 21/3/2021 để phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Nam: Một học sinh THCS làm giả văn bản cho nghỉ học thêm 1 tháng để phòng dịch Ảnh 2
Văn bản giả mạo xuất hiện trên MXH khiến nhiều người hoang mang.

Liên quan đến vụ việc này, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định văn bản nói trên là giả mạo, sai sự thật. 

Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Cơ quan Công an và Sở Thông tin và Truyền thông xác minh, điều tra xử lý cá nhân, tổ chức phát hành văn bản giả mạo này.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản cho phép học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu để phòng, chống dịch COVID-19. Học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh sẽ đi học trở lại vào ngày 22/2.

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất