Học đường

Phụ huynh Nhật Bản phẫn nộ vì nội quy cấm nữ sinh mặc quần bên trong váy ngắn khi trời lạnh

Vương Phi
Chia sẻ

Tin tức này được đăng tải bởi trang Sora News24  vào ngày hôm nay, mùng 8/12.

Nhật Bản nổi tiếng là một trong những Quốc gia có đồng phục nữ sinh gợi cảm nhất nhì thế giới khi quốc gia này cho phép nữ sinh mặc áo sơ mi kết hợp chân váy ngắn trên gối. Dù có quy định cụ thể về mức độ ngắn nhưng nhiều nữ sinh vẫn thường diện váy ngắn trên gối 10-20cm.

Đồng phục váy ngắn được xem là lý tưởng vào mùa hè nhưng lại không mấy thích hợp khi đông về. Mới đây trang Sora News24 đã đăng tải câu chuyện một bà mẹ Nhật Bản chia sẻ nỗi bức xúc khi muốn cho con mặc thêm quần bó bên trong váy để giữ ấm nhưng đã bị nhân viên nhà trường phản đối.

Nữ sinh Nhật có thể mặc áo ấm, khăn len nhưng vẫn phải mặc váy ngắn đi học vào mùa lạnh. Ảnh minh họa.

“Họ nói với nó không được phép mặc quần tất, vì nếu chân ấm thì sẽ không thể tập trung”, bà mẹ kể lại.

Theo ngôi trường này, việc phải suy nghĩ mặc gì khi đi học sẽ khiến học sinh bị phân tâm và sinh ra sự so sánh bộ đồ của mình với bạn cùng lớp. Tuy nhiên, lập luận nhân viên trường học trên đưa ra bị xem là vô lý bởi chiếc váy ngắn mới chính là nguyên nhân khiến nữ sinh không thể tập trung học bài vì bị lạnh.

Ảnh minh họa. 

Cũng theo Sora News24, bài đăng của phụ huynh này trên mạng xã hội Twitter từ ngày 3/12 đến nay nhận được gần 30.000 lượt thích, hơn 16.000 lượt chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất