Học đường

Nữ sinh Thái Nguyên vừa xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia, vừa 'chiếm spotlight' vì quá đỗi xinh đẹp

Phương Linh
Chia sẻ

Không chỉ gây ấn tượng bởi những phần thi xuất sắc, nữ sinh đến từ Thái Nguyên - Thu Hương còn khiến bao người xao xuyến bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu của mình.

Trong cuộc thi tuần, Qúy III Đường Lên Đỉnh Olympia, quý khán giả tiếp tục được chứng kiến màn so tài ấn tượng của 4 "nhà leo núi": Cù Đức Hiếu (THPT Bỉm Sơn). Đối đầu với nam sinh là 3 bạn cùng chơi khác: Nguyễn Đức Anh (THPT Yên Phong Số 1, Bắc Ninh), Phạm Khánh Chi (THCS - THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hương (THPT Lương Phú, Thái Nguyên).

4 nhà leo núi của "Đường lên đỉnh Olympia", trong đó, nữ sinh đến từ Thái Nguyên đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế

Ở cuộc thi lần này, nữ sinh Thái Nguyên - Nguyễn Thị Thu Hương đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Không chỉ gây ấn tượng bởi những phần thi xuất sắc, Thu Hương còn khiến bao người xao xuyến bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu của mình. 

Theo đó, nhiều khoảnh khắc xinh đẹp của Thu Hương được bắt trọn, dù góc chụp hất mặt từ dưới lên khá xấu song vẫn không thể dìm hàng cô bạn. Một số khán giả còn nhận xét Thu Hương có nét giống nữ diễn viên Hàn Quốc Han So-Hee hay Hoa hậu Kỳ Duyên.

Nữ sinh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn

Được biết, Thu Hương có thành tích học tập rất đáng ngưỡng mộ. Nữ sinh từng đạt giải "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương, giải Nhất gameshow "Dân ta phải biết Sử ta", giải Nhất - Nhì - Ba cuộc thi học sinh giỏi cấp Tỉnh...

Thu Hương (trái) còn đạt rất nhiều thành tích ấn tượng khác trong học tập. 

Không những vậy, Thu Hương trong mắt bạn bè, thầy cô còn rất năng nổ tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua học tập do trường lớp phát động. Năm học 2019-2020, Thu Hương từng đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt cấp Trung ương". 

(Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia)

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất