Học đường

Nữ sinh Hà Nội lập cú đúp tại Olympia: Biết đọc từ khi 3 tuổi, là cuốn 'Bách khoa toàn thư' môn lịch sử

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Cuộc thi tuần 1, quý IV, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Đỗ Hồng Liên (THPT Mê Linh, Hà Nội) đã giành chiến thắng thuyết phục bởi kiến thức sâu rộng và sự nhanh nhạy nắm bắt cơ hội.

Lập 2 kỷ lục tại 'Đường lên đỉnh Olympia'

Tại phần thi Khởi động, Hồng Liên trải qua 16 câu hỏi khởi động trong vòng 1 phút và đạt được số điểm 150. Đây là mốc điểm khởi động cao nhất trong lịch sử của Đường lên đỉnh Olympia 21 năm phát sóng.

Tiếp đó, ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Hồng Liên tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi đưa ra được đáp án chính xác cho từ khóa “Gió Lào”. Qua đó, nâng số điểm sau khi kết thúc phần thi này lên 220, bỏ xa các thí sinh còn lại.

Nữ sinh Hà Nội lập cú đúp tại Olympia: Biết đọc từ khi 3 tuổi, là cuốn 'Bách khoa toàn thư' môn lịch sử Ảnh 1
Nữ sinh Đỗ Hồng Liên (THPT Mê Linh, Hà Nội),

Tại phần thi Tăng tốc, Hồng Liên trả lời chính xác ở cả 4 câu hỏi và nâng số điểm lên thành 350 điểm. Lần này, Hồng Liên cách bạn chơi Công Minh xếp ở vị trí thứ hai đến 150 điểm.

Tại phần thi Về đích, Hồng Liên là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích. Nữ sinh Hà Nội chọn câu hỏi có giá trị điểm 10 - 20 - 20 và ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên. Trả lời đúng hai câu hỏi đầu và trả lời sai ở câu hỏi thứ ba bằng tiếng Anh, Hồng Liên có thêm 40 điểm ở phần thi Về đích, nâng điểm số chung cuộc lên 390 điểm.

Với kết quả trên, Hồng Liên trở thành thí sinh nữ có điểm chung cuộc cao nhất trong 21 năm của "Đường lên đỉnh Oympia".

Những điều bất ngờ...

Chia sẻ với VTC News, lý giải về khả năng đọc, trả lời nhanh các câu hỏi ở phần thi Khởi động, thí sinh này không ngần ngại, chia sẻ: “Đó là sở trường vì em biết đọc từ khi lên 3 tuổi. Lúc nhỏ, em cũng thích xem các chương trình có chủ đề khoa học và đọc các cuốn sách về lịch sử, văn hóa… Vì vậy, kỹ năng đọc của em hình thành từ rất sớm”.

Cô Lương Thị Hường – giáo chủ nhiệm lớp 11A1 cho biết, thầy cô và học sinh nhà trường rất tự hào về Liên. Hồng Liên là học sinh rất đặc biệt ở lớp, sống chan hòa với thầy cô và bạn bè, học giỏi toàn diện các môn. Nhưng nổi trội nhất ở môn Lịch sử, Sinh học và tiếng Anh.

Đặc biệt, ở môn Lịch sử, nữ sinh này được mệnh danh là cuốn “Bách khoa toàn thư”, bởi kiến thức sâu rộng.

Nữ sinh Hà Nội lập cú đúp tại Olympia: Biết đọc từ khi 3 tuổi, là cuốn 'Bách khoa toàn thư' môn lịch sử Ảnh 2
Hồng Liên gây ấn tượng qua từng phần thi

Theo Trí Thức Trẻ, Hồng Liên vốn rất yêu thích chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", cô gái yêu thích chương trình đến mức… mỗi tháng đều gửi 1 bản đăng ký tham gia. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với cô ở lần nộp đơn thứ 6.

Ngoài ra, Hồng Liên cũng là người khá kỹ tính và có đam mê lớn với việc nghiên cứu các từ ngữ tiếng Việt. Vì thích soi lỗi chính tả, cô còn được bạn bè đặt biệt danh là "cảnh sát chính tả".

Nữ sinh Hà Nội lập cú đúp tại Olympia: Biết đọc từ khi 3 tuổi, là cuốn 'Bách khoa toàn thư' môn lịch sử Ảnh 3
Cô gái Hà Nội xuất sắc giành vòng nguyệt quế

Với việc phá 2 kỷ lục của Đường Lên Đỉnh Olympa, Hồng Liên đã nhận được vô vàn lời khen ngợi từ cư dân mạng. Nhiều người hy vọng nữ sinh lớp 11 này sẽ tiếp tục vượt qua vòng thi quý để mang cầu truyền hình thứ 3 về cho Hà Nội.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất