Học đường

'Nữ quái' cướp ngân hàng từng theo học cả đại học và cao đẳng cùng lúc, nổi trội với các môn ngoại ngữ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Theo lời kể của người bạn thân 'nữ quái' này, Phùng Thị Thắng từng theo học 2 trường gồm: Đại học Ngoại ngữ và trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp cả 2 trường vào khoảng năm 2018, Thắng đã vào Sài Gòn để lập nghiệp.

Ngày 15/10, Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự với Phùng Thị Thắng (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Giang, trú quận Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi "Cướp tài sản".

Phùng Thị Thắng được xác định là đối tượng gây ra vụ cướp khoảng 2,1 tỷ đồng tại một phòng giao dịch của ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Kí (quận Tân Phú, TP.HCM). 

'Nữ quái' cướp ngân hàng từng theo học 2 trường đại học và cao đẳng cùng lúc, học nổi trội các môn ngoại ngữ Ảnh 1
Phùng Thị Thắng trước khi bị bắt

Liên quan đến vụ việc nói trên, báo Đất Việt dẫn lời N.T.H.L (bạn thân của Phùng Thị Thắng) cho biết: "Mình là bạn thân của Thắng từ năm cấp 2. Thắng là một người rất vui tính, hòa đồng và nhiệt tình. Bạn cũng rất cá tính và luôn giúp đỡ mọi người.

Do đó, khi vụ việc của Thắng được báo chí đưa tin, nhiều bạn bè gửi hình qua nhưng mình không hề tin. Sau mới tìm hiểu kỹ hơn thì biết đó là sự thật. Khi đó, mình rất sốc và đã khóc khi thấy hình ảnh bạn thân bị bắt".

'Nữ quái' cướp ngân hàng từng theo học 2 trường đại học và cao đẳng cùng lúc, học nổi trội các môn ngoại ngữ Ảnh 2
Hình ảnh Phùng Thị Thắng trong vụ cướp ngân hàng bị camera an ninh ghi lại. 

Theo L, Thắng học rất giỏi, nổi trội nhất là các môn Ngoại ngữ, Sinh học. Cả thời gian học cấp 2 và cấp 3, Thắng đều giữ chức vụ lớp trưởng. Bên cạnh đó, "nữ quái" cũng rất hay tham gia vào những hoạt động văn nghệ của trường, lớp. 

Được biết, trước đó, Phùng Thị Thắng từng theo học 2 trường gồm: Đại học Ngoại ngữ và trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp cả 2 trường vào khoảng năm 2018, Thắng đã vào Sài Gòn để lập nghiệp trong nhiều lĩnh vực từ nghệ thuật, sale bất động sản đến kinh doanh.

'Nữ quái' cướp ngân hàng từng theo học 2 trường đại học và cao đẳng cùng lúc, học nổi trội các môn ngoại ngữ Ảnh 3
Phùng Thị Thắng trước đó từng theo học tại 2 trường ĐH, cao đẳng; đồng thời học giỏi nhiều môn học. 

Người bạn thân cũng cho hay, gia đình của nữ nghi can có hoàn cảnh phức tạp. Bố mẹ đã ly hôn, Thắng sống với bà ngoại từ những năm học cấp 1. Trong mắt L., Thắng cũng rất tự lập, tự kiếm tiền nuôi bản thân và bà ngoại, thỉnh thoảng còn đưa bà vào Nam đi du lịch. Chính vì sự cá tính, mạnh mẽ, hoạt bát này mà thông tin Thắng gây ra vụ cướp và bị bắt khiến chị L. cũng như nhiều người khác phải ngỡ ngàng. 

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 12h30 phút trưa 10/10, Thắng mặc áo dài tay, đội mũ lưỡi trai, mang kính đen, đeo khẩu trang che kín mặt, mang theo túi xách bước xuống từ taxi đối diện Phòng giao dịch Techcombank ở số 98A Trương Vĩnh Kí. 

Lúc này, bảo vệ chặn Thắng ở cửa, thông báo ngân hàng đã hết giờ làm việc, không tiếp nhận khách, nhưng Thắng nói rằng sẽ vào lấy đồ rồi đi ngay.

Tuy nhiên, khi vừa bước vào bên trong, Thắng liền đặt túi xách xuống bàn giao dịch rồi hô có bom, yêu cầu mọi người đứng yên một góc và bảo giao dịch viên gom tiền bỏ vào túi xách. 

Ngay sau đó, Thắng còn đổ xăng lên bàn, rút khò lửa trong túi xách ra trong tư thế sẵn sàng phóng hỏa khiến các nhân viên sợ hãi, gom tiền bỏ vào túi cho cô.

Hiện trường vụ cướp được xác định xảy ra chừng 5 phút, số tiền cướp được khoảng 2,1 tỷ đồng. Sau đó, Thắng lên taxi nhanh chóng rời đi.

'Nữ quái' cướp ngân hàng từng theo học 2 trường đại học và cao đẳng cùng lúc, học nổi trội các môn ngoại ngữ Ảnh 4
Thắng bị bắt khi đang mua kim cương

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường. Tại đây, cảnh sát nhanh chóng xác định vật mà Thắng mang đến không phải là bom tự chế mà chỉ có 5 bình gas mini quấn băng keo giả làm mìn cùng một số đồ vật khác như khò lửa, dây đèn nháy, chai xăng,… 

15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tóm gọn Phùng Thị Thắng khi "nữ quái" đang đứng mua kim cương ở một trung tâm thương mại quận Tân Bình (TP.HCM). 

Tại cơ quan công an, Thắng khai rằng trước đây cô là nhân viên môi giới bất động sản. Sau đó, Thắng vào TP.HCM lập nghiệp bằng cách bắt đầu học hỏi kinh nghiệm và tham gia các chương trình truyền hình thực tế nhưng không thành công. 

Tuy nhiên, do đang nợ vài trăm triệu đồng, không biết làm sao để kiếm tiền trả nợ nên Thắng nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng. Thắng cũng khai rằng bản thân cô chỉ muốn cướp đủ số tiền để trả nợ nhưng không ngờ lại nhiều như thế. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nữ nghi can Phùng Thị Thắng để xử lý theo quy định. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất