Học đường

Nỗi niềm của phụ huynh những ngày thi cử của con: 'Lo lắm nhưng cũng chỉ biết động viên'

Phương Linh
Chia sẻ

Là người trực tiếp chứng kiến sự vất vả, sự áp lực của con cái trong giai đoạn ôn tập nước rút, lại thêm tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng mỗi ngày, bất kỳ người cha người mẹ cũng không tránh được cảm giác bất an, lo lắng ở thời điểm này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra giữa bối cảnh dịch Coid- 19 đang diễn biến phức tạp khi liên tục xuất hiện ca nhiễm mới. Trước khi quyết định tổ chức kỳ thi, rất nhiều phương án được đưa ra nhằm đảo bảo an toàn tối đa cho thí sinh, điều này phần nào khiến phụ huynh và thí sinh yên tâm.

Nỗi niềm của phụ huynh những ngày thi cử của con: 'Lo lắm nhưng cũng chỉ biết động viên' Ảnh 1
Nỗi niềm của phụ huynh những ngày thi cử của con: 'Lo lắm nhưng cũng chỉ biết động viên' Ảnh 2
Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, do đó, quý phụ huynh cũng không khỏi lo lắng cho sự an toàn của con em mình

Tuy nhiên, vốn là người trực tiếp chứng kiến sự vất vả, sự áp lực của con cái trong giai đoạn ôn tập nước rút, lại thêm tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng mỗi ngày, bất kỳ người cha người mẹ cũng không tránh được cảm giác bất an, lo lắng.

Chị Trương Hà (ngụ TP. Thủ Đức, TP. HCM) có con gái dự thi tại Hội đồng thi THPT Linh Trung (TP. Thủ Đức) cho hay, để tránh tình trạng tiếp xúc đông người, đồng thời giúp con gái ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi, chị đã đưa con gái đến điểm thi từ sớm.

Nỗi niềm của phụ huynh những ngày thi cử của con: 'Lo lắm nhưng cũng chỉ biết động viên' Ảnh 3
Chị Trương Hà cho biết, dù rất lo lắng vì tình hình dịch Covid- 19 nhưng cũng rất tin tưởng Ban chỉ đạo kỳ thi năm nay

Khác với mọi năm, do tình hình dịch Covid- 19 nên các phụ huynh không được tập trung đợi con trước cổng trường. Do đó, chị Hà cũng như nhiều phụ huynh khác, sau khi đưa con đến điểm thi đều nhanh chóng trở về nhà.

"Xem tin tức thấy dịch bệnh căng thẳng quá, TP.HCM lại có số ca nhiễm cao nhất cả nước và tăng lên mỗi ngày, nghĩ đến các con thấy vừa thương vừa lo lắng. Đến thời điểm này, kỳ thi đã diễn ra rồi thì chỉ biết cầu mong mọi sự suôn sẻ, may mắn.

Trước kỳ thi, gia đình tôi đã trang bị đầy đủ khẩu trang, kính chống giọt bắn cho cháu để đảm bảo an toàn. Đến giờ phút này, bản thân tôi cũng rất tin tưởng vào Bản chỉ đạo kỳ thi năm nay, vừa hoàn thành kỳ thi lớn này vừa đảm bảo tối đa cho các thí sinh", chị Hà nói.

Cũng theo chị Hà, biết con gái áp lực chuyện bài vở nên vợ chồng chị cũng luôn cố gắng động viên con.

"Sáng nay thấy cháu tinh thần thoải mái nên ba mẹ cũng phần nào yên tâm. Thú thực, dù kết quả của con có như thế nào đi chăng nữa thì vợ chồng tôi cũng đồng ý vì nhìn suốt thời gian qua, con gái đã nỗ lực rất nhiều rồi", chị Hà tâm sự.

Nỗi niềm của phụ huynh những ngày thi cử của con: 'Lo lắm nhưng cũng chỉ biết động viên' Ảnh 4
Tại điểm thi THPT Linh Trung, lực lượng chức năng và đội tình nguyện viên có mặt để hỗ trợ các thí sinh, phụ huynh tối đa trong kỳ thi năm nay

Tương tự, anh Hoài Nam (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) cũng không giấu được sự lo lắng trong những ngày thi cử của con trai.

"Hôm qua (7/7), đọc tin tức một thí sinh ngất xỉu và được phát hiện dương tính với Covid- 19 nên tôi rất hoang mang. Dịch bệnh lần này bùng lên rất khó lường trước nên tôi nghĩ rằng, bất kỳ phụ huynh nào có con tham gia kỳ thi này cũng mang tâm lý giống tôi. Lo thì lo vậy nhưng bây giờ chỉ mong cho kỳ thi sớm kết thúc, mong cho mọi thí sinh đều an toàn và vượt qua kỳ thi một cách tốt đẹp nhất", anh Nam nói.

Nỗi niềm của phụ huynh những ngày thi cử của con: 'Lo lắm nhưng cũng chỉ biết động viên' Ảnh 5
Với bất kỳ người cha, người mẹ nào có con tham dự kỳ thi năm nay, đều mang trong lòng những nỗi niềm chung

Hôm nay (8/7), khoảng một triệu sĩ tử trên khắp cả nước tiếp tục bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Đây là ngày thi thứ 2, sáng nay, các thí sinh sẽ dự thi các môn Khoa học Tự nhiên (Hoá học, Vật ký, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều địa phương đã siết chặt các biện pháp phòng dịch như giãn cách, đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào điểm thi.

Nỗi niềm của phụ huynh những ngày thi cử của con: 'Lo lắm nhưng cũng chỉ biết động viên' Ảnh 6
Các sĩ tử sẽ được đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn trước khi vào bên trong điểm thi
Nỗi niềm của phụ huynh những ngày thi cử của con: 'Lo lắm nhưng cũng chỉ biết động viên' Ảnh 7
Tại điểm trường THPT Mạc Đỉnh Chi, quận 6, TP.HCM, nhà trường sắp xếp cho phụ huynh ngồi giãn cách phía bên trong, đồng thời khai báo y tế để đảm bảo các biện pháp phòng dịch

Ngoài ra, các phụ huynh cũng được khuyến cáo không nên tập trung quá đông trước cổng trường, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Điều này càng được các điểm thi ở TP.HCM siết chặt hơn sau khi địa phương này phát hiện một số trường hợp thí sinh nghi nhiễm trong buổi thi Ngữ Văn sáng 7/7.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất