Học đường

Cập nhật: Những tỉnh, thành phố cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Nhật Minh
Chia sẻ

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, nhiều địa phương mới đây đã ra quyết định tiếp tục cho học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Tính đến hết ngày 12/3, trên cả nước đã ghi nhận 44 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 16 ca được điều trị khỏi và xuất viện, 28 đã và đang được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế. Trước những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhiều địa phương mới đây đã quyết định kéo dài thêm thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên để phòng ngừa dịch bệnh. Một số địa phương còn kéo dài quãng nghỉ đến hết tháng 3, thậm chí là sang đến tuần đầu tháng 4 do lo ngại dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Nhiều học sinh trên cả nước tiếp tục được nghỉ học do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Danh sách các tỉnh, thành phố có thông báo cho học sinh nghỉ học tính đến sáng ngày 13/3 được cập nhật như sau:

Khánh Hòa: Ngay trong ngày 12/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học kể từ ngày 13/3 cho đến khi có thông báo mới.

Kiên Giang: Chiều ngày 12/3, UBND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định cho học sinh từ bậc mầm non đến lớp 8 tiếp tục nghỉ học đến 31/3. Riêng học sinh lớp 9 chính thức quay trở lại nhập học từ 16/3.

TP. Đà Nẵng: UBND TP. Đà Nẵng mới đây đã cho phép tất cả học sinh, sinh viên, học viên các khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm, học thêm trên địa bàn đựơc nghỉ học tới ngày 29/3. Thời gian đi học trở lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

Vĩnh Long: Học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX, học viên các trung tâm ngoại ngữ - tin học, dạy thêm toàn tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục nghỉ học kể từ ngày 16/3 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng Tháp: Học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, GDTX, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nghỉ từ ngày 13/3 đến 29/3.

Thông báo nghỉ học được UBND tỉnh Đồng Tháp đưa ra trong ngày 12/3. Ảnh: Truyền hình Đồng Tháp

Bình Thuận: Ngay sau khi có thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 mới, UBND tỉnh đã có thông báo đến học sinh các cấp từ mầm non đến THPT nghỉ học từ 11/3 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng Nai: UBND Đồng Nai cũng cho phép học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ đến ngày 4/4. Đến chiều ngày 12/3, tỉnh đã tiếp tục ra thông báo cho học sinh khối THPT và học viên bậc THPT của các Trung tâm GDNN-GDTX được nghỉ cùng mốc thời gian với các cấp học còn lại, tức đến ngày 4/4.

Hậu Giang: Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang cho biết, học sinh mầm non, tiểu học, THCS lớp 6 đến lớp 8 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp học nghỉ học từ 16/3 cho đến khi có thông báo mới. Học sinh THCS (lớp 9), học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên sẽ tiếp tục đi học bình thường.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất