Học đường

Những cấp học, địa phương nào sẽ cho học sinh đi học trở lại từ 11/5?

Nhật Minh
Chia sẻ

Sau khi các địa phương đã triển khai cho học sinh các khối THCS, THPT đi học trở lại trong tuần vừa qua thì kể từ hôm nay (11/5), các khối lớp còn lại cũng sẽ quay trở lại trường.

Sau nhiều tháng liền phải nghỉ học do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì trước và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã quyết định cho học sinh quay trở lại trường. Đa phần các địa phương này đều chọn phương án để học sinh cuối cấp học trước để đảm bảo chương trình cũng như là các kỳ thi quan trọng sắp tới, những lớp nhỏ hơn sẽ đi học trong 1 - 2 tuần tiếp theo.

Tất cả các địa phương trên cả nước đều đã cho học sinh đi học trở lại sau nhiều tuần cách ly xã hội. Ảnh minh họa

Tính đến thời điểm hiện tại, 63/63 tỉnh, thành phố đã đồng loạt cho học sinh đi học. Và giai đoạn tiếp theo từ ngày 11/5, cũng sẽ có thêm nhiều cấp học như Tiểu học hay Mầm non quay trở lại trường, danh sách này bao gồm:

1. An Giang: Học sinh mầm non đi học lại từ 11/5

2. Bạc Liêu: Học sinh mầm non và tiểu học đi học lại từ 11/5

3. Hưng Yên: Học sinh mầm non 5 tuổi đi học lại từ 11/5; Các lớp Mầm non còn lại chờ thông báo mới

4. Đồng Tháp: Học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại từ 11/5

5. Ninh Thuận: Học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại từ 11/5

6. Tuyên Quang: Học sinh mầm non đi học trở lại từ 11/5

7. Vĩnh Long: Học sinh lớp 2, 3, 4 và các cấp mầm non đi học trở lại từ 11/5

8. Hòa Bình: Học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại từ 11/5

9. Hà Nội: Học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại từ 11/5

10. Lào Cai: Học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại từ 11/5

11. Cần Thơ: Học sinh lớp 6, 7, 8 của THCS đi học trở lại từ 11/5; Mầm non đi học trở lại từ 18/5

12. Đà Nẵng: Học sinh mầm non đi học trở lại từ 11/5

13. Khánh Hòa: Học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại từ 11/5

14. TP.HCM: Các khối còn lại của THCS và THPT, lớp 4 (buổi sáng), lớp 5 (buổi chiều): Ngày 8/5 đến trường thực hiện biện pháp phòng dịch. Ngày 11/5 đi học lại bình thường; Học sinh lớp 1, 2, 3: Ngày 11/5 đến trường thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ngày 12/5 đi học lại bình thường; Lớp lá (trẻ 5 tuổi) đi học lại từ 18/5; Lớp mầm và chồi đi học lại từ 25/5; Các lớp trẻ còn lại dự kiến muộn nhất là ngày 1/6 sẽ đi học lại.

15. Đồng Nai: Mẫu giáo 5 tuổi, học sinh Tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5. Các nhóm trẻ còn lại đi học từ ngày 18/5

16. Hà Giang: Học sinh các cấp ở xã Phố Là, thị trấn Phố Bằng và thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đi học lại từ 11/5

17. Bà Rịa- Vũng Tàu: Học sinh Mầm non đi học trở lại từ 11/5

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất