Học đường

Nhiều trường lấy điểm chuẩn thấp, 13 - 14 điểm đã trúng tuyển Đại học

Sơn Ca
Chia sẻ

 Tất cả ngành sư phạm hệ đại học của trường Đại học Quảng Nam lấy điểm chuẩn 18. Các ngành ngoài sư phạm có điểm trúng tuyển thấp - 13 điểm.

Đại học Tây Nguyên

Tại Đại học Tây Nguyên, có 19 trong tổng số 36 ngành của trường này lấy điểm trúng tuyển 14 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.

Năm 2019, ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất với 23 điểm. Trừ Sư phạm Ngữ văn và Giáo dục Chính trị (18,5 điểm), các ngành đào tạo giáo viên đều lấy 18 điểm. Còn lại các ngành học ngoài sư phạm có điểm chuẩn 14.

Đại học Phú Yên

Ngày 9/8, Hội đồng tuyển sinh ĐH Phú Yên đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia 2019.

Theo đó, tất cả các ngành đào tạo sư phạm của trường đều lấy mức chuẩn 18 điểm, các ngành còn lại 14 điểm.

Đại học Hà Tĩnh

Theo đó, điểm trúng tuyển hệ đại học cao nhất là 18 thuộc các ngành đào tạo giáo viên. Những ngành còn lại lấy mức điểm chuẩn là 13,5.

Đối với hệ cao đẳng, điểm trúng tuyển là 16 chung cho tất cả ngành học.

Đại học Quảng Nam

Tất cả ngành sư phạm hệ đại học của trường lấy điểm chuẩn 18. Các ngành ngoài sư phạm có điểm trúng tuyển thấp - 13 điểm.

ĐH Quảng Nam thống nhất lấy điểm chuẩn 11 cho các ngành hệ cao đẳng.

Đại học Lâm Nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019. Theo đó mức điểm chuẩn dao động từ 14 đến 18 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất