Học đường

Nhiều trường Đại học ở TP.HCM cho phép sinh viên hoãn thi nếu đến từ Đà Nẵng

Elen Trần/Sinh viên Plus
Chia sẻ

Để phù hợp hơn với tình hình dịch Covid-19 nhiều trường ĐH tại TP. HCM cho phép sinh viên hoãn thi nếu đến từ Đà Nẵng.

Dựa vào tình hình chung của xã hội, nhiều trường Đại học phải linh hoạt trong kế họach tổ chức thi cử cũng như học tâp. Đặc biệt, để tránh tình trạng lây lan dịch Covid – 19, các trường bắt đầu cho sinh viên học Online và thay đổi phương thức thi nếu thí sinh đến từ Đà Nẵng.

Sinh viên có thể xin dời lịch thi

Theo truyền thông đưa tin vào ngày 27/7, Trưởng phòng đào tạo ĐH Bách khoa TP.HCM đang có phương án dự phòng dời lịch thi để hỗ trợ cho các sinh viên từ Đà Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện tự cách ly tại nhà trong khoảng thời gian này.

Sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể xin hoãn hoặc dời lịch thi nếu cần thực hiện cách ly tại nhà.

Thực tế, trường đã bắt đầu thi học kỳ từ 1 tuần trước và sẽ kéo dài trong thời gian tới.

 Với thời gian như vậy sẽ có rất hiếm trường hợp sinh viên đang thi học kỳ trở về quê Đà Nẵng rồi vào TP. Hồ Chí Minh, song nếu có trường hợp này xảy ra sinh viên hoàn toàn có thể thông báo với nhà trường để dời buổi thi sau khi thực hiện việc tự cách ly, theo dõi tại nhà.

Hàng loạt trường Đại học khác ra thông báo tăng cường phòng dịch

Trong những diễn biến phức tạp của dịch Covid–19, hàng loạt trường Đại học đưa ra thông báo nhằm nhắc nhở sinh viên tăng cường công tác phòng chống dịch. 

Cụ thể, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh ra đề nghị đến toàn bộ sinh viên, cán bộ, giảng viên và người dân đeo khẩu trang khi làm việc và học tập tại trường.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ra thông báo cán bộ, giảng viên, học viên đến từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian 1/7 đến nay phải khai báo y tế, đồng thời tiến hành tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, không cần đến trường học tập và làm việc cho đến khi có thông báo mới nhất.

Phía trường ĐH Tài chính – Marketing cũng có đề nghị đến toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức và học viên, từng đến Đà Nẵng và trở lại Hồ Chí Minh từ ngày 17/7 phải tự cách ly tại nhà cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Ngoài ra, các trường Đại học như ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, ĐH Khoa học tự nhiên cũng ra thông báo hạn chế và tạm dừng các chuyến công tác, học tập, tham quan đến vùng có nguy cơ dịch như Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Một số chuyến thực địa, thực tế của Trường ĐH Khoa học tự nhiên cũng bị hủy nếu dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian này.

Bên cạnh đó, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh đang lên phương án dự phòng cho hoạt động tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên trong tình hình này.

Qua đó nhà trường lên 2 phương án khác nhau cho lễ tốt nghiệp, một là tổ chức như bình thường (tuần thứ 3 tháng 8) nếu dịch đã giảm bớt và phương án tiếp theo sẽ khảo sát lấy ý kiến phù hợp với tình hình lúc đó.

Chia sẻ

Bài viết

Elen Trần/Sinh viên Plus

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất