Học đường

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học lên kế hoạch dạy học online sau Tết Nguyên đán

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì mới đây, nhiều trường đại học đã ra thông báo khẩn cho phép sinh viên tạm ngừng việc học tập trung để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Sau nhiều tháng liền không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng thì mới đây, nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 mới, đáng chú ý trong đó có Hà Nội, Gia Lai, Quảng Ninh,… Điều này đã buộc nhiều trường đại học lớn trên cả nước đã ra thông báo hỏa tốc, chuyển từ hình thức học tập trung sang hình thức học online để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học viên, cán bộ giảng viên.

Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) mới đây đã chính thức đưa ra thông báo về việc chuyển sang hình thức học trực tuyến sau khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, sinh viên sẽ học online trên Microsoft Teams kể từ ngày 22/2 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Nhiều trường đại học sẽ tổ chức học online sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Ảnh minh họa

Trước đó, trường Đại học Kinh tế cũng đã cho sinh viên chuyển sang hình thức học online từ ngày 1/2 đến 5/2 để phòng dịch trước tình hình Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới với lịch trình dày đặc.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng quyết định áp dụng hình thức dạy và học trực tuyến đối với các hệ đào tạo trong 2 tuần sau Tết Nguyên đán Tân Sửu (ngày 2/3/2021). Trong thời gian này, Ban Giám hiệu và các đơn vị hành chính của Nhà trường vẫn làm việc bình thường tại văn phòng.

Nhà trường cũng yêu cầu viên chức, người lao động và người học chấp hành nghiêm túc các khuyến cáo của cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch. Tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đến làm việc, học tập, liên hệ công tác tại trường. Nhà trường sẽ tổ chức đo thân nhiệt ngay tại cổng ra, vào đối với mọi người đến làm việc, học tập và liên hệ công tác.

Học viện Ngân hàng cũng đã quyết định chuyển sang dạy học trực tuyến để phòng dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Ngoài ra, nhà trường yêu cầu sinh viên, học viên hạn chế di chuyển và nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình cũng như cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn, các lớp học phần lý thuyết, thảo luận, đồ án tốt nghiệp tại trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ được chuyển qua hình thức trực tuyến. Kế hoạch dạy và học sẽ được nhà trường cập nhật, công bố trong thời gian tới.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng đã lên kế hoạch, chuẩn bị mọi phương án cho việc dạy, học trực tuyến. Từ ngày 2/2, nhà trường tổ chức tập huấn dạy online cho giảng viên. Cán bộ, giảng viên được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch khi tham gia tập huấn.

Giảng viên, sinh viên trường Đại học Hà Nội cũng được thông báo chuẩn bị phương án dạy, học trực tuyến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tùy theo diễn biến dịch bệnh. Nhà trường đã tăng cường các biện pháp phòng dịch, yêu cầu cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng sẽ triển khai lịch học trực tuyến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các lớp học phần lý thuyết online sẽ bắt đầu từ ngày 22/2 đến 7/3. Ngoài ra, các lớp thí nghiệm, thực hành, Giáo dục thể chất và An ninh quốc phòng tạm nghỉ.

Đại học Kinh tế Luật (ĐHQG TP.HCM) cũng đã áp dụng hình thức dạy học online từ ngày 22/2 đến 28/2 qua hệ thống E-Learning. Việc học trực tiếp được dự kiến tổ chức từ ngày 1/3.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất