Học đường

Cán bộ ĐH Bách khoa Đà Nẵng là con rể của ca nhiễm COVID-19 mới, nhà trường triển khai nhiều biện pháp phòng dịch

Nhật Minh
Chia sẻ

Trước mức độ phức tạp của ca nhiễm COVID-19 thứ 416 tại Việt Nam, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng mới đây đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Theo thông tin mới vừa được cập nhật, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 cho biết tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng ngày 25/7: "Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, có kết quả khẳng định bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25/7/2020 và trở thành bệnh nhân số 416 (BN416)".

Với lịch trình di chuyển nhiều nơi kết hợp với việc chưa xác định được nguồn lây, ca nhiễm COVID-19 mới đây được xem là vô cùng phức tạp và có nguy cơ lây lan cao trong cộng đồng. Trong đó đáng chú ý, con rể của bệnh nhân  số 416 này được xác định là cán bộ của trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Ngay sau khi nắm được thông tin này, lãnh đạo trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã tiến hành phun hóa chất Chloramin B nhằm khử trùng môi trường tại khu giảng đường, khu làm việc, các phòng họp và hội trường F.

Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng tiến hành phun hóa chất khử trùng tại khu vực giảng đường, phòng học, hội trường

Bên cạnh đó, nhà trường cũng xác minh và thông báo với các cán bộ, giảng viên có tiếp xúc gần với con rể của bệnh nhân số 416 này tự cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/7.

Trước đó, sau khi nắm bắt được thông tin xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19 tại TP. Đà Nẵng, ĐH Greenwich Việt Nam cũng đã phát đi thông báo đặc biệt. Theo đó, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên tiếp tục thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến trường cũng như là ở nơi công cộng.

Thông báo mới đây của ĐH Greenwich Việt Nam

Lãnh đạo của trường ĐH Greenwich cũng nhấn mạnh, nhân viên bảo vệ sẽ được quyền mời các trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang ra khỏi khuôn viên nhà trường để đảm bảo an toàn chung. Đây là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đưa ra thông báo yêu cầu sinh viên, giảng viên và công nhân viên tiếp tục thực nghiêm quy định đeo khẩu trang khi đến trường sau khi thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19 mới vừa được công bố.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất