Học đường

Nam sinh nêu lên quan điểm về sử dụng sách tham khảo trong việc học, mong muốn được 'làm bạn' cùng bố

Phương Linh
Chia sẻ

Trong suy nghĩ của nam sinh Phan Vũ Hào Nam (THCS &THPT Lương Thế Vinh), việc các bạn học sinh hiện nay sử dụng sách giả, tham khảo internet để vận dụng vào việc học tập là hoàn toàn hợp lý và không có gì sai trái.

Trong mắt của nhiều bạn nhỏ, bố luôn là người nghiêm khắc, khó tính và khó gần. Đôi khi sự mạnh mẽ ấy của người làm cha sẽ tạo ra khoảng cách giữa cha và con, khiến những đứa trẻ thu mình lại, không dám thổ lộ, bộc bạch hết tình cảm với bố của mình. 

Đó cũng chính là câu chuyện mà nam sinh Phan Vũ Hào Nam (THCS & THPT Lương Thế Vinh) mang đến cho Thiếu Niên Nói 2021. 

Nam sinh nêu lên quan điểm về sử dụng sách tham khảo trong việc học, mong muốn được 'làm bạn' cùng bố Ảnh 1

Trên "bục dũng khí", Hào Nam hỏi: "Bố ơi, bố có nhớ lúc con làm bài tập về nhà môn Toán, cô có dặn là nếu có tham khảo cách làm ở sách giải thì cũng không vấn đề gì, và con nghe lời cô, con mở sách để xem. 

Đúng lúc này, bố đi vào phòng học của con và thấy con xem sách giải, bố có bảo con là: "Mày học Toán mà nhìn sách giải thì vứt. Lúc đó, con cảm thấy khá tổn thương và tức giận nên đã cãi lại bố".

Theo Hào Nam, việc tham khảo bài làm ở sách giải không có gì là xấu, thậm chí điều này còn giúp các bạn học sinh tư duy tốt hơn và làm bài hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, sau sự việc ngày hôm đó, Hào Nam luôn cảm thấy áy náy và có lỗi với bố của mình. Do đó, đứng trên "bục dũng khí" của Thiếu Niên Nói 2021, Hào Nam quyết định gửi đến bố lời xin lỗi vì đã nóng nảy, không kìm chế được bản thân mà lớn tiếng cãi lại.

Nam sinh nêu lên quan điểm về sử dụng sách tham khảo trong việc học, mong muốn được 'làm bạn' cùng bố Ảnh 2

Bên cạnh đó, Hào Nam cũng giải thích thêm cho bố hiểu về việc các bạn học sinh hiện nay sử dụng sách giả, tham khảo internet để vận dụng vào việc học tập là hoàn toàn hợp lý và không có gì sai trái. 

Về phía bố của Hào Nam, anh cũng đưa ra suy nghĩ của mình xoay quanh câu chuyện con trai vừa chia sẻ. Theo đó, anh muốn con trai khi gặp một bài Toán khó, trước tin, anh muốn con phải động não suy nghĩ các phương pháp giải quyết, nếu không thể tìm ra thì mới sử dụng đến sách giải, sách tham khảo.

"Khi một bài toán "chưa đến bước đường cùng" mà con đã dùng đến sách giải ra thì bố cảm thấy con đầu hàng quá sớm rồi. Có lẽ, lúc bố nhắc nhở không khéo léo nên khiến con khó chịu và không hiểu được ý của bố, thế nên 2 bố con đã có sự hiểu lầm lẫn nhau rồi", người bố ân cần giải thích.

Nam sinh nêu lên quan điểm về sử dụng sách tham khảo trong việc học, mong muốn được 'làm bạn' cùng bố Ảnh 3

Hào Nam cho biết thêm, sau lần ấy, cậu bạn vẫn luôn cảm thấy áy náy với bố. Tuy nhiên, cậu bạn cũng mong muốn, kể từ đây về sau khi Hào Nam gặp vấn đề vướng mắc nào đó, nam sinh mong bố sẽ ân cần và đưa ra lời khuyên cho cậu bạn, thay vì nóng nảy trách mắng hay đưa ra lời chê bôi. 

"Con nghĩ là khi có chuyện gì xảy ra, 2 bố con mình có thể ngồi xuống như hai người bạn, 2 người đàn ông với nhau để giải quyết vấn đề. Con cũng mong sau chương trình lần này, tình cảm 2 bố con sẽ trở nên khắng khít hơn, không bao giờ cãi nhau nữa.", Hào Nam nói. 

Nam sinh nêu lên quan điểm về sử dụng sách tham khảo trong việc học, mong muốn được 'làm bạn' cùng bố Ảnh 4

Trước câu chuyện của con trai mình, bố của Hào Nam tỏ ra khá bất ngờ và xúc động. Anh nhận ra, cậu con trai của mình đã lớn khôn và biết suy nghĩ, vì thế anh hoàn toàn đồng ý việc ngồi lại với con như hai người bạn để giải quyết một vấn đề nào đó.

Tuy nhiên, bản thân anh cũng mong muốn Hào Nam sẽ sửa đổi một số những khuyết điểm, đó là khi có bất cứ sự việc nào xảy ra, Hào Nam phải điều chỉnh cảm xúc, thái độ, lời nói cho mềm mỏng và nhỏ nhẹ hơn để không xảy ra những điều đáng tiếc, những lời nói làm tổn thương người khác. 

Qua phần trò chuyện với MC, Hào Nam còn tự tin khẳng định, bản thân đã hiểu bố được 90%, 10% còn lại thì là những vấn đề giữa bố và mẹ, cậu bạn không được phép can thiệp nên không thể thấu hiểu hết. 

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất