Học đường

Giữ vững phong độ suốt 4 phần thi, nam sinh Hà Nội xác lập kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia

Phương Linh
Chia sẻ

Nam sinh Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) có tổng số điểm là 410 và giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3. Đây được xem là số điểm cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (tính đến trận thi tuần 3 tháng 3 quý III).

Cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 vừa lên sóng với màn tranh tài của 4 "nhà leo núi": Trần Nguyễn Thanh Lâm (THPT Tân Phú, Đồng Nai), Nguyễn Minh Trung (THPT Việt Trì, Phú Thọ), Trần Hậu An Nguyên (THPT chuyên Hà Tĩnh), Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN).

Mở màn là phần giới thiệu, Thanh Lâm cho biết thường mở các MV trên Youtube nhưng chỉ thích nghe nhạc chứ không xem hình. Minh Trung giới thiệu có sở trường hát hay nhảy đẹp, biết làm ảo thuật, thích xem Olympia với bà nội. Trần Hậu An Nguyên cho biết, khi gặp người lại khúm núm nhưng bắt được tần số thì "nói như đài".

Giữ vững phong độ suốt 4 phần thi, nam sinh Hà Nội xác lập kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia Ảnh 1
4 "nhà leo núi" của Cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Nam sinh Nguyễn Thiện Hải An mang theo một hộp bánh gấu đến với cuộc thi. Theo Hải An, bánh gấu gắn liền với hành trình Olympia của mình. "Để hộp bánh ở đây để em nhắc hành trình từ khán giả đến thí sinh Đường lên đỉnh Olympia của mình", nam sinh nói.

Trong phần Khởi động, Hải An đã trải qua 17 câu hỏi trong vòng 1 phút và đạt được số điểm 150. Đây là mốc điểm khởi động cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay của Đường lên đỉnh Olympia. Thanh Lâm giành được 50 điểm. Tiếp theo, Minh Trung giành được 100 điểm, An Nguyên giành 60 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, từ một dữ kiện duy nhất "Biển" và một ô hình ảnh được lật mở, cậu đã giải đáp từ khóa cần tìm là "Rùa biển". Qua đó, Hải An củng cố vị trí dẫn đầu 230 điểm. Điểm số này đã bỏ xa các "đối thủ" còn lại. Cụ thể, Minh Trung 110 điểm, An Nguyên 60 điểm, Thanh Lâm 50 điểm.

Giữ vững phong độ suốt 4 phần thi, nam sinh Hà Nội xác lập kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia Ảnh 2
Suốt 4 phần thi, Hải An luôn là người giữ vững phong độ

Phần thi Tăng tốc, Hải An tiếp tục giữ vững phong độ, dẫn đầu đoàn leo núi, giành thêm 110 điểm để nâng điểm số lên 340. Ở phần thi này, Minh Trung mang về 200 điểm, An Nguyên 150 điểm, Thanh Lâm 140 điểm.

Ở phần Về đích, Hải An là thí sinh dự thi đầu tiên đã lựa chọn gói câu hỏi 10 - 20 - 30. Cậu đã trả lời chính xác hai câu đầu tiên và về vị trí với 370 điểm. Tuy nhiên, cậu đã giành thêm được 40 điểm từ lượt chơi của các thí sinh còn lại.

Như vậy, chung cuộc, Hải An có tổng số điểm là 410 và giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3. Đây được xem là số điểm cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (tính đến trận thi tuần 3 tháng 3 quý III).

Nam sinh Nguyễn Minh Trung về đích với 220 điểm, Trần Nguyễn Thanh Lâm về đích với 145 điểm và Trần Hậu An Nguyên với 130 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất