Học đường

Nam sinh Đường lên đỉnh Olympia bị ném đá dữ dội vì những động tác ăn mừng phấn khích tột độ

Phương Linh
Chia sẻ

Sự việc của Việt Thái khiến người ta nhớ lại câu chuyện của quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20 – Thu Hằng, cô gái cũng từng gây xôn xao bởi cách ăn mừng khi giành ngôi vị cao nhất của sân chơi trí tuệ này ở năm trước đó.

Tại Đường lên đỉnh Olympia tháng 3 quý 2 năm 2021 ghi nhận màn tranh tài của 4 "nhà leo núi": Trần Quang Huy đến từ THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn), Nguyễn Việt Thái đến từ THPT chuyên Ngoại Ngữ - ĐHNNQGHN, Tô Hoàng Nhật đến từ THPT Số 1 Đức Phổ (Quảng Ngãi) và Nguyễn Đỗ Duy Quân của THPT chuyên Bến Tre (Bến Tre).  

Chung cuộc, nam sinh đến từ Hà Nội - Nguyễn Việt Thái đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế tháng với số điểm 255. Được biết, trước khi đến với vòng thi tháng, Việt Thái từng gây sốt ở vòng thi tuần khi trổ tài đánh đàn ghita và hát bài Lemon Tree bằng tiếng Anh.

Nam sinh Đường lên đỉnh Olympia bị ném đá dữ dội vì những động tác ăn mừng phấn khích tột độ Ảnh 1
Nguyễn Việt Thái gây tranh cãi vì động tác ăn mừng khiến nhiều người khó chịu

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhiều khán giả tỏ ra khó chịu với nam sinh này vì cách ăn mừng trên sân khấu Olympia.

Theo đó, mỗi khi đưa ra đáp án đúng, Việt Thái thường có những động tác ăn mừng rất rõ ràng, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt. Ngoài ra, cậu bạn còn tự nhận mình xuất sắc trong phần thi tháng vừa rồi khi mang chiến thắng về cho chính mình.

Nam sinh Đường lên đỉnh Olympia bị ném đá dữ dội vì những động tác ăn mừng phấn khích tột độ Ảnh 2
Hành động ăn mừng này của Việt Thái bị chỉ trích

Ngay lập tức, những cử chỉ và hành động này của Việt Thái đã nhận về không ít những bình luận tiêu cực. Trong đó, người ta "ném đá" nam sinh Hà Nội tự tin thái quá, không biết kiềm chế cảm xúc và có phần thiếu tôn trọng đối thủ.

"Nhìn những hình ảnh của Việt Thái khi trả lời đúng thật là ngạo mạn, tăng động, ra vẻ ta đây", 1 ý kiến gay gắt nhận xét. 

Tuy nhiên, không ít người đứng ra bênh vực Việt Thái bởi lẽ, tâm lý phấn khích khi giành chiến thắng khiến nam sinh này có lúc không kiểm soát được bản thân ở thời điểm đó, do đó, đã gây ra những tranh cãi không đáng có. 

Nam sinh Đường lên đỉnh Olympia bị ném đá dữ dội vì những động tác ăn mừng phấn khích tột độ Ảnh 3
Nam sinh với những biểu cảm và hành động vui mừng gây khó chịu cho một số khán giả

"Phải nói thật, xem vài khoảnh khắc bùng nổ của Việt Thái, tôi thấy đâu đó mình ở 3 năm về trước. Sự bùng nổ, sự phấn khích khi em đạt điểm tuyệt đối ở phần Tăng tốc, giây cuối cùng khi biết mình đã chắc chắn trở thành người chiến thắng, mọi thứ đều rất tự nhiên (nên tất nhiên có cả những giây không kiểm soát lắm). 

Đó là sự giải tỏa, giải tỏa run sợ (không ai lên hình mà không run, không còn run vì lạ lẫm thì lại run vì tính chất quan trọng của cuộc chơi), giải tỏa áp lực ở bản thân khi đạt được thành quả. Tất nhiên là vì là trò chơi truyền hình, nên cần có cả hình ảnh, mầ hình ảnh thì khó có thể vừa lòng tất cả.

Nhưng suy cho cùng, ở nơi mình ao ước và tâm huyết với nó, còn được ở lại bao lâu thì mình cháy hết với nó bấy nhiêu, mình là người hưởng lợi sau cùng ở nó. "Chân cứng đá mềm" để tiến tới những mục tiêu tiếp theo ở tương lai nhé", 1 khán giả bình luận khách quan về thái độ của Việt Thái trong trận đấu vừa qua. 

Nam sinh Đường lên đỉnh Olympia bị ném đá dữ dội vì những động tác ăn mừng phấn khích tột độ Ảnh 4
Việt Thái ở cuộc thi tuần

Sự việc của Việt Thái khiến người ta nhớ lại câu chuyện của quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20 – Thu Hằng, cô gái cũng từng gây xôn xao bởi cách ăn mừng khi giành ngôi vị cao nhất của sân chơi trí tuệ này ở năm trước đó.

Thời điểm đó, nhiều người cho rằng cách ăn mừng của Thu Hằng kém duyên, vui trên nỗi buồn của các thí sinh khác. Cụ thể, khi thí sinh cuối cùng đang trong phần thi về đích, Thu Hằng chỉ tay lên trời và cười hớn hở ăn mừng chiến thắng.

Nam sinh Đường lên đỉnh Olympia bị ném đá dữ dội vì những động tác ăn mừng phấn khích tột độ Ảnh 5
Trước đó, Quán quân Thu Hằng cũng từng bị "ném đá" vì hành động ăn mừng của mình

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều những ý kiến đứng về phía cô nàng bởi số này nhận xét rằng, đứng trước một giải thưởng lớn mà hàng triệu học sinh đều mong ước có được thì việc Thu Hằng thể hiện cảm xúc tự nhiên, bản năng, sự máu lửa của mình cũng là điều dễ hiểu.

Chưa kể đến việc Thu Hằng là cô gái khá trẻ, mới chỉ 17 tuổi, do đó, việc biết tiết chế cảm xúc của bản thân ra bên ngoài cũng có hạn chế hơn so với các nam sinh.

Như lời MC Diệp Chi từng nói: "Tất cả đều là bộc phát, bản năng, là hồn nhiên, vô tư hết. Mười bảy tuổi thôi mà, hơn Sumo nhà mình có 7 tuổi. Thấy vui thì cứ vui thôi, nào kịp nghĩ gì. Mà đáng vui quá đi chứ. Vô địch chung kết năm cơ mà. Nếu bạn không xem Olympia thì không bàn, nhưng xem thường xuyên, bạn sẽ hiểu cái chức vô địch này thực sự rất ... khủng đấy".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất