Học đường

Nam sinh đến điểm thi muộn, gào khóc trước cổng trường có được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2?

Linh Chi
Chia sẻ

Trong điều kiện đặc biệt của năm nay, Bộ GD&ĐT cho phép những thí sinh đến trường thi muộn hơn 15 phút sau thời gian bóc đề trong kỳ thi đợt 1 được thi đợt 2.

Bộ GD&ĐT mới đây đã thông tin thêm về vụ việc nam sinh Hà Nội đi thi muộn, gào khóc trước cổng trường.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết trên ZIng, trong điều kiện cụ thể của năm nay, Bộ cho phép những thí sinh đến trường thi muộn hơn 15 phút sau thời gian bóc đề trong kỳ thi đợt 1 được thi đợt 2.

Ông Trinh khẳng định, điều này thể hiện tinh thần nhân văn đối với thí sinh, phù hợp với bối cảnh của năm nay.

Nam sinh đến điểm thi muộn, gào khóc trước cổng trường có được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2? Ảnh 1
Camera ghi lại cảnh nam sinh đến điểm thi lúc 7h52 ngày 8/7. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, trong buổi thi tốt nghiệp THPT ngày thứ 2 (sáng 8/7), một nam sinh đến muộn 17 phút tính từ thời gian bắt đầu làm bài (7h35) đã gào khóc bất lực trước điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã gây sự chú ý của dư luận.

Theo quy chế, thí sinh đến muộn 15 phút sau khi tính giờ làm bài (7h35) sẽ không được vào thi.

Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp thí sinh rơi vào hoàn cảnh tương tự nam sinh trên.

Xem thêm: Camera xác định chính xác thời điểm nam sinh đến điểm thi muộn, bất lực gào khóc trước cổng trường

Như vậy, những thí sinh này sẽ có cơ hội dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, dự kiến vào ngày 5 - 7/8, thay vì chờ năm sau mới thi như trước đây.

Ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - cho biết, Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, nghiên cứu cơ chế tạo điều kiện cho các em được thi lại đợt 2 trong năm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất