Học đường

Muôn vẻ lo lắng, hồi hộp của thí sinh trước môn thi Ngữ văn

Tùng Chi
Chia sẻ

Sáng nay, hơn 880.000 thí sinh thi môn Ngữ văn đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Sáng nay 25/6, các thí sinh trên cả nước tập trung trước điểm thi từ 6h để chuẩn bị bước vào môn thi bắt buộc đầu tiên - Ngữ văn. Tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội) nhiều em có mặt từ sớm khi được bố mẹ đưa tới điểm thi. Đội thanh niên tình nguyện cũng túc trực bên ngoài để tiếp sức cho các thí sinh.

Nhiều thí sinh tới điểm thi trường THPT Việt Đức từ 6h sáng nay.

Trời Hà Nội mát mẻ trong buổi sáng thi đầu tiên.

Thí sinh đến sớm xem sơ đồ phòng thi và nội quy.

Không khí khá căng thẳng trước kỳ thi quan trọng.

Giám thị gọi từng thí sinh vào phòng thi.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tổng số điểm thi là 1.980, tổng số phòng thi là 38.050 và số cán bộ, giảng viên ĐH, CĐ làm công tác coi thi, giám sát là trên 50.000 người đến từ 220 trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Một phòng thi ở điểm trường Việt Đức với rất nhiều thí sinh tới đúng giờ. Hôm nay, các em sẽ thi hai môn Ngữ văn (buổi sáng), thời gian làm bài 120 phút, môn Toán (buổi chiều) với thời gian làm bài là 90 phút. 

7h35, giám thị phát đề thi Ngữ văn. Thí sinh sẽ làm bài tự luận, thời gian 120 phút. Vẻ lo lắng trên gương mặt một số thí sinh.

Một em kiểm tra lại thông tin trên giấy thi.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất