Học đường

Muốn nhập học cùng trường với Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy, mùa thi THPT quốc gia 2018 sĩ tử cần đạt bao nhiêu điểm?

Hà Trang
Chia sẻ

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM - nơi tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy theo học lấy điểm đăng ký xét tuyển từ 12 điểm cho tổ hợp 3 môn.

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, trình độ học vấn của Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Hiện tại, Trần Tiểu Vy đang là tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh thuộc chương trình liên kết quốc tế giữa trường Đại học Sunderland (Anh Quốc) và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Mới đây, người đẹp vinh dự nhận được số tiền học bổng 500 triệu đồng ngay sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM- ngôi trường Trần Tiểu Vy theo học

Được biết, trường đại học nơi Tiểu Vy theo học tuyển sinh 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển từ 12 điểm trở lên.

Tuy nhiên, đó chỉ là điểm sàn để nhận hồ sơ. Thực tế, điểm chuẩn các ngành học của ngôi trường này khá cao. Theo đó, năm học vừa qua, điểm chuẩn thấp nhất thuộc về ngành Kỷ thuật nữ công (hễ đại trà) với mức điểm là 16,7. Ngành học lấy điểm cao nhất là Công nghệ Thông Tin (hệ đại trà) với số điểm đầu vào là 21,8.

Các ngành học khác điểm chuẩn từ khoảng 17-21. Đây là phổ điểm khá cao trong bối cảnh điểm thi THPT quốc gia vừa qua tương đối thấp hơn mọi năm. Đáng chú ý, trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng là số ít trường sư phạm có điểm chuẩn cao.

Dưới đây là bảng điểm chuẩn của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM:

Chia sẻ

Bài viết

Hà Trang

Tin mới nhất