Học đường

Thừa Thiên - Huế: Một thí sinh đạt điểm 10 môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bài thi đạt điểm 10 của thí sinh này đã được cán bộ chấm thi đưa ra chấm tập thể để đảm bảo kết quả là chính xác, khách quan.

Chiều 25/7, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Tân cho biết trên VietNamNet, trong hơn 13.000 thí bài thi môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Theo đó, bài thi đã được cán bộ chấm thi đưa ra chấm tập thể để đảm bảo kết quả điểm 10 môn Ngữ Văn là chính xác, khách quan.

Thừa Thiên - Huế: Một thí sinh đạt điểm 10 môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Ảnh 1
Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng - TP Huế. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Tân cho biết thêm, ngoài điểm 10, môn tự luận của thí sinh tại Thừa Thiên - Huế cũng có điểm trên 9. Tuy nhiên, số lượng bài thi đạt điểm cao (từ 8 trở lên) ít.

Theo đó, điểm thi Ngữ Văn ở Huế phổ biến khoảng 6,5 - 7 điểm. Ngoài ra, tỉnh này cũng ghi nhận trường hợp thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ Văn, tức từ 1 điểm trở xuống.

Ngoài Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam cũng ghi nhận thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở bài thi tự luận.

Xem thêm: Chân dung nam sinh xứ Quảng đạt điểm 10 môn Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Thừa Thiên - Huế có 13.345 thí sinh đăng kí dự thi (trong đó có một thí sinh ở TP.HCM bị mắc kẹt lại Huế do dịch). Sau 4 ngày tổ chức thi tại 38 cụm thi, toàn tỉnh có 99,52% thí sinh tham dự. Các thí sinh đều hoàn thành Kỳ thi Tốt nghiệp THPT trong đợt 1.

Công tác coi thi, chấm thi được đảm bảo. Tại các điểm thi ở Huế không ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất