Học đường

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Hớt hải chạy đến điểm thi, nam sinh đành buồn bã ra về... vì đã trễ giờ

Phương Linh
Chia sẻ

Theo nam sinh này giải thích, trước đó, em cứ đinh ninh hôm nay là ngày phổ biến quy chế thi chứ không phải ngày thi chính thức nên đã tới trễ.

Ngày 16/7, hơn 82.000 thí sinh ở TP.HCM đã bước vào kỳ thi lớp 10 THPT công lập. Các thí sinh phải làm đủ 3 bài thi: toán, văn, ngoại ngữ. Trong đó môn ngữ văn và toán có thời gian làm bài 120 phút, môn ngoại ngữ thi 60 phút.

Sáng nay, thí sinh đã làm bài thi môn Ngữ Văn, chiều tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ. Sáng 17/7, các em sẽ làm bài thi Toán. 

Trong ngày hôm nay, một vài sự cố đã xảy đến với các thí sinh. Trong đó, tại điểm thi trường THCS Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), trong khi các thí sinh đang làm bài thì một nam học sinh mới hớt hải chạy đến điểm thi. 

Nam sinh đành buồn bã ra về vì tới điểm thi quá trễ. Ảnh: PLO

Dù vậy, nam sinh đành buồn bã ra về vì theo quy chế thi, thí sinh này đã quá giờ vào phòng thi làm bài. Theo nam sinh này giải thích, trước đó, em cứ đinh ninh hôm nay là ngày phổ biến quy chế thi chứ không phải ngày thi chính thức nên đã tới trễ. 

Sở GDĐT TPHCM quy định, nếu thí sinh đến phòng thi muộn nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi. Tuy nhiên, những trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Năm nay, TP.HCM tổ chức 135 điểm thi (trong đó có 125 điểm thi vào lớp 10 thường và 10 điểm thi vào lớp 10 chuyên).

Sở GD&ĐT quyết định triệu tập 11.446 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 3.430 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất