Học đường

Khánh Hòa lấy điểm chuẩn vào lớp 10 thấp 'kỷ lục', 4 điểm/3 môn vẫn đậu trường công lập

Sơn Ca
Chia sẻ

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở này vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn.  Trong đó, có nhiều trường THPT công lập lấy điểm chuẩn là 4 - 4,2 điểm. Tính ra, trung bình thí sinh chỉ cần 1,4 điểm/môn là trúng tuyển.

Cụ thể, 3 trường lấy điểm chuẩn là 4 điểm gồm: Trường THPT Tôn Đức Thắng, Trường THPT Trần Quý Cáp (2 trường này không xét nguyện vọng 2), Trường THPT Tô Văn Ơn (điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 7,7). Riêng, trường THPT Đoàn Thị Điểm có điểm chuẩn là 4,2 (điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 7,4).

Điểm chuẩn vào lớp 10 thấp kỷ lục ở Khánh Hòa gây “sốc”. 

Bên cạnh đó, một số trường điểm chuẩn dưới 6 như Trường THPT Trần Cao Vân (5 điểm), Trường THPT Trần Bình Trọng (5,2 điểm), Trường THPT Nguyễn Huệ (5,3 điểm). Như vậy, thí sinh chưa đủ 2 điểm/môn cũng vẫn trúng tuyển vào trường công lập.

Một số trường lấy điểm chuẩn cao: Trường THPT Lý Tự Trọng nguyện vọng 1: 27,70 điểm; Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nguyện vọng 1: 23,90 điểm, nguyện vọng 2: 27,00 điểm; Trường THPT Hoàng Văn Thụ nguyện vọng 1: 18,80 điểm, nguyện vọng 2: 22,00 điểm; Trường THPT Hà Huy Tập nguyện vọng 1: 19,50 điểm, nguyện vọng 2: 22,50 điểm; Trường THPT Phạm Văn Đồng nguyện vọng 1: 19,00 điểm, nguyện vọng 2: 22,80 điểm.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 4 trường này là 1.764 thí sinh.

Bên cạnh đó, một số trường điểm chuẩn dưới 6 như Trường THPT Trần Cao Vân (5 điểm), Trường THPT Trần Bình Trọng (5,2 điểm), Trường THPT Nguyễn Huệ (5,3 điểm). Như vậy, thí sinh chưa đủ 2 điểm/môn cũng vẫn trúng tuyển vào trường công lập.

Trước đó, các học sinh tại Khánh Hòa đã thi vào lớp 10 THPT công lập trong 2 ngày là ngày 4-5/6, với 3 môn gồm: Văn, Toán và Tiếng Anh. Đây là lần đầu Khánh Hòa thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập sau 6 năm xét tuyển, trừ học sinh 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin mới nhất