Học đường

Hy hữu: Trộm tiền bạn đi làm từ thiện, nam sinh viên nhận ngay án tù

Văn
Chia sẻ

Thấy bạn có nhiều tiền, Dũng nảy sinh lòng tham và mở cốp xe bạn 4 lần lấy 75 triệu đồng để đi mua xe và làm từ thiện.

Ngày 21-11, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm Bùi Văn Dũng (23 tuổi, sống tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Chân dung bị cáo Bùi Văn Dũng

Dũng hiện là sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở Cần Thơ. Dũng và G là bạn bè, thường xuyên chơi bóng chuyền cùng nhau nên khá thân thiết.

Sau vài lần để ý, Dũng thấy G có nhiều tiền và để ở cốp xe máy. Thấy vậy, Dũng nổi lòng tham và lên kế hoạch trộm tiền của bạn.

Chiều 28 - 4, cả hai chơi bóng với nhau như thường lệ. Nhân lúc G vẫn ở sân bóng, lấy cớ ra ngoài có việc, Dũng lén ra bãi giữ xe, bẻ khóa yên xe G để trộm tiền.

Sau nhiều lần bị mất tiền không rõ nguyên nhân mà lại theo định kỳ, G sinh nghi và bắt đầu theo dõi Dũng. Vào lần thứ 5 Dũng tiến hành trộm tiền thì bị G bắt quả tang tại trận.

Tại cơ quan điều tra, nam sinh đã thừa nhận trong vòng một tháng đã bốn lần mở cốp xe lấy trộm của G. 75 triệu đồng. Số tiền trộm được Dũng lấy đi mua xe máy, gửi ngân hàng và cả… làm từ thiện, tiêu xài cá nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Văn

Tin mới nhất