Nam MC tự tin 'chặt chém' tiếng Anh với danh thủ Roberto Carlos trước trận AFF Cup tối qua là ai?

Tùng Chi
Chia sẻ

Vũ Trần Nam Linh là một gương mặt dẫn chương trình quen thuộc tại nhiều sự kiện đình đám. Mới đây, Nam Linh gây tượng khi tự tin trò chuyện với danh thủ Roberto Carlos bằng tiếng Anh, và khơi gợi được nhiều tâm sự chân thành của nhà cựu vô địch thế giới.

Từng lọt vào top 6 và đoạt giải “Thí sinh được yêu thích nhất Cầu Vồng lĩnh vực MC 2013” với biệt danh “Panda”, Vũ Trần Nam Linh (1993, Nghệ An) là một trong những gương mặt trẻ tài năng xuất thân từ Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Có lẽ trong số những người trẻ, cũng hiếm có được người kiên định với ước mơ “thuở còn thơ” như Nam Linh. Anh chàng tự vạch ra kế hoạch cho bản thân, từ trau dồi vốn tiếng Anh khi học trường chuyên, phát huy những năng khiếu sở trường, cho đến việc tập làm người dẫn chương trình từ những cơ hội nhỏ nhất.

Với 7 năm kinh nghiệm dẫn các chương trình Truyền hình và sự kiện, cùng với vốn tiếng Anh dày dạn, Nam Linh được đánh giá là một trong những MC nam dẫn song ngữ tốt nhất hiện nay. Trước đó, Nam Linh đã nhiều lần được tin tưởng giao vai trò MC cho các sự kiện song ngữ lớn mà. Khán giả cũng đã quen mặt với Nam Linh với vai trò MC song ngữ trong các sự kiện lớn như Color Me Run 2015, Champion Dash 2015, Đại nhạc hội hữu nghị Việt Úc 2018, Khai trương cửa hàng Starbucks đầu tiên tại HN hay Lễ trao giải Báo chí Quốc gia về Lao động việc làm,…

Tối 16/11 vừa qua, Vũ Trần Nam Linh đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình giao lưu, gặp gỡ với danh thủ Roberto Carlos, trước khi trận đấu thuộc giải AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia.

“Trước khi dẫn sự kiện này tôi đã rất hào hứng khi biết ngày hôm đó được đứng chung sân khấu với anh Công Vinh và ông Roberto Carlos. Bởi vì một tượng đài bóng đá đến Việt Nam là điều rất hiếm hoi rồi, mình còn là một trong số ít người được trực tiếp giao lưu, trò chuyện với ông Roberto Carlos là một điều cực kì vinh dự. Để dẫn chương trình này thật thành công, tôi cũng đã tìm hiểu nhiều hơn về nam danh thủ Brazil và chuẩn kĩ càng phần nội dung dẫn cả tiếng Việt và Tiếng Anh để mình có thể tự tin nhất trên sân khấu. Mặc dù đã từng dẫn những chương trình bóng đá và giao lưu với nhiều danh thủ nổi tiếng thế giới như Andy Cole, Paul Scholes hay Ryan Giggs nhưng lần này tôi vẫn cảm thấy rất hồi hộp và hào hứng.” -  Nam Linh chia sẻ.

Tại sân khấu, Nam Linh đã rất chủ động, tự tin đặt câu hỏi giao lưu với Roberto Carlos bằng tiếng Anh, về những đề tài xoay quanh về sự nghiệp của nam danh thủ, cảm xúc khi đến với Việt Nam trong dịp đội tuyển Việt Nam đang tham gia AFF Cup 2018, cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhà cựu vô địch World Cup, ngưỡng mộ cú sút phạt hình quả chuối huyền thoại của ông. Bên cạnh đó, Nam Linh cũng nhờ nam danh thủ Roberto Carlos gửi thông điệp về tinh thần dám ước mơ đến khán giả, người hâm mộ tại Việt Nam.

Roberto Carlos đã chia sẻ rất bất ngờ với tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam, đặc biệt khi nhìn thấy khán giả sau những trận thắng của đội tuyển quốc gia tại giải vô địch U23 châu Á. Ông cũng rất ấn tượng (có pha chút lo lắng) về sự cuồng nhiệt của khán giả. Ông có dành lời chúc chiến thắng giành cho đội tuyển Việt Nam và tin rằng trong tương lai đội tuyển của chúng ta sẽ là những nhà vô địch thật sự.” - nam MC cho biết.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình về nam danh thủ từng vô địch World Cup, Nam Linh chia sẻ: “Tiếp xúc với Roberto, tôi thấy ông ấy là người khá kiệm lời nhưng lại rất nhiệt thành và thân thiện. Khi có người hâm mộ xin chữ kí hay chụp ảnh cùng, ông rất sẵn lòng và không hề tỏ ra khó chịu dù có một lúc ông đã phải lui vào trong do một số khán giả quá khích. Sau khi chương trình giao lưu kết thúc, Roberto Carlos cũng đã vào sân xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đến khi gần kết thúc mới di chuyển ra về. Tôi nghĩ đây là một hành động rất đáng trân trọng của 1 cựu ngôi sao hàng đầu thế giới”.

Mặc dù không có lợi thế về lĩnh vực thể thao, cũng như gặp một số trục trặc như Roberto Carlos chỉ dùng tiếng Bồ Đào Nha chứ không giỏi tiếng Anh, hay khi khán giả quá phấn khích khiến khách mời sợ hãi, song Nam Linh vẫn tỏ rõ sự bình tĩnh, khéo léo xử lý tình huống và dẫn dắt chương trình diễn ra trọn vẹn.

Vũ Trần Nam Linh tự tin đứng chung sân khấu với nam danh thủ Roberto Carlos. Anh thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy khi tự mình đặt câu hỏi cho cựu cầu thủ Brazil và dịch Anh - Việt cho các khán giả.

Roberto Carlos thân thiện giao lưu, ký tặng người hâm mộ Việt Nam. Ông tỏ ra bất ngờ và choáng ngợp với sự cuồng nhiệt của fan bóng đá Việt.

Với sự dí dỏm, khéo léo của mình, Nam Linh đảm nhận việc phiên dịch tiếng Anh - Việt cho Roberto và Công Vinh với khán giả.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi

Tin mới nhất