Học đường

Sáng nay (12/6), hơn 90 nghìn sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Nhật Minh
Chia sẻ

Sáng nay 12/6, các sĩ tử tại thủ đô Hà Nội đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Sáng nay 12/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đã chính thức diễn ra. Kỳ thi năm nay được tổ chức nghiêm ngặt, chặt chẽ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đặc biệt hơn, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng quyết định sẽ rút ngắn thời gian thitừ 15 - 30 phút tùy môn, giảm số buổi thi từ 4 buổi xuống còn 2 buổi. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay, sẽ có hơn 93.000 sĩ tử tham dự.

Sáng nay (12/6), hơn 90 nghìn sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Ảnh 1
Kỳ thi năm nay sẽ có sự tham dự của hơn 93.000 sĩ tử

Trong sáng hôm nay, các sĩ tử sẽ tham dự môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài rút ngắn xuống còn 90 phút thay vì 120 phút như những năm trước.

Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài rút xuống còn 45 phút thay vì 60 phút như trước đây.

Sáng mai 13/6, thí sinh sẽ thi tiếp 2 môn còn lại là Toán và Lịch sử. Các buổi chiều được sử dụng để tổ chức thi vào các trường chuyên, lớp chuyên, lớp tích hợp.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và thí sinh thuộc địa bàn đang thực hiện phong tỏakhông tham dự kỳ thi.

Sáng nay (12/6), hơn 90 nghìn sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Ảnh 2
Các thí sinh dự thi phải đảm bảo quy định phòng chống dịch

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải chủ động chuẩn bị khẩu trang,đeo khẩu trang trong suốt buổi thi. Trước khi vào phòng thi, toàn bộ thí sinh đều phải được đo thân nhiệt và di chuyển ngay vào phòng thi, không tập trung tại sân trường.

Các thí sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏenhư thân nhiệt cao, ho… được bố trí tại phòng thi riêng.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất