Học đường

Hơn 50 trường trung học ở TP.HCM chưa cho học sinh đi học lại

Minh Hoàng
Chia sẻ

Sở GD&ĐT cho biết đa phần các trường chưa thể đón học sinh thuộc huyện Củ Chi hoặc trường ngoài công lập, học sinh chưa trở lại thành phố.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có báo cáo kết quả tổ chức cho học sinh đi học lại trong 2 tuần thí điểm (từ ngày 13 đến 26/12). Qua 2 tuần học tập, tỉ lệ phụ huynh đồng thuận tăng 16% so với khảo sát ban đầu.

Ảnh minh họa: Thanh Niên

Zing thông tin, toàn thành phố có 254/286 trường THCS tổ chức dạy học trực tiếp với 88.161 học sinh. Số học sinh tới trường đạt tỷ lệ 97,63%. Những em chưa đi học trực tiếp trong thời gian này chủ yếu vào diện đang là F0, ở khu vực cách ly hoặc chưa trở lại thành phố.

Khối THPT có 185/204 trường tổ chức đón học sinh. Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 96,02%.

Trong 2 tuần thí điểm, toàn thành phố có 32 trường THCS, 23 trường THPT chưa tổ chức cho học sinh lớp 9, 12 đi học lại.

Sở GD&ĐT cho biết đa phần các trường chưa thể đón học sinh thuộc huyện Củ Chi hoặc trường ngoài công lập, học sinh chưa trở lại thành phố.

Lúc đầu học sinh lớp 9, 12 còn lo lắng nhưng với các giải pháp về phòng, chống dịch trong nhà trường, học sinh và phụ huynh đã yên tâm hơn. Hầu hết học sinh có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. 

Khối giáo dục thường xuyên có 4 trường THPT chưa thể cho học sinh đến lớp vì gặp khó khăn về cơ sở vật chất, một số đơn vị do đặc thù của cơ quan chủ quản.

Tính đến ngày 26/12, các trường THCS, THPT đã phát hiện 60 ca nhiễm Covid-19 là giáo viên, nhân viên, học sinh và tất cả đều đã được xử lý theo quy định. 

Cũng theo Sở GD&ĐT, phần lớn các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch như đồ bảo hộ, bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 và thiếu nhân viên y tế trường học chuyên trách.

Sở kiến nghị UBND TP.HCM trang bị bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các trường, cho phép Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất biên chế việc làm đối với nhân viên y tế trường học.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất