Học đường

Hơn 1.000 sinh viên năm cuối trường Y Phạm Ngọc Thạch sẵn sàng tham gia chống dịch COVID-19

Nhật Minh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới đây đã lập danh sách hơn 1.000 sinh viên năm cuối tham gia chống dịch COVID-19 theo điều động của Sở Y tế TP.HCM.

Thông tin từ Zing, qua trao đổi, PGS.TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM cho biết sau khi nhận được chỉ đạo của UBND TP.HCM, trường đã lên kế hoạch điều động sinh viên y khoa hỗ trợ lực lượng y tế để chống dịch trong tình huống khẩn cấp.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã lên kế hoạch sẵn sàng cho sinh viên tham gia vào lực lượng chống dịch của thành phố. Ảnh: Fanpage Cộng đồng sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Lãnh đạo trường Y Phạm Ngọc Thạch cũng cho biết, 50 sinh viên xung phong đầu tiên hiện đã bắt đầu được tập huấn bởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) để sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 trong thời gian sắp tới.

“Các em đã là sinh viên năm cuối, sắp ra trường và trở thành bác sĩ thực thụ, nên đã có đủ kiến thức chuyên môn và những kỹ năng cơ bản để tham gia hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19. Các em sẽ được tập huấn kỹ càng để bảo đảm an toàn cho bản thân, cũng như để có thêm những kỹ năng phù hợp với nhiệm vụ” - PGS Ngô Minh Xuân phát biểu với báo Người Lao Động.

PGS Ngô Minh Xuân thông tin thêm, sinh viên y khoa của trường nếu được điều động sẽ được hướng dẫn thực hiện một số công việc như nhập dữ liệu các thông tin ca bệnh và đối tượng liên quan; lập cây phả hệ theo dõi sự lan truyền của dịch bệnh; tham gia các đội giám sát điều tra dịch tễ (F2 trở đi) cùng với nhân sự của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố/huyện, thị xã; tham gia hoạt động hỗ trợ chuyên môn tại khu cách ly.

Theo kế hoạch, dự kiến sẽ có hơn 1.000 sinh viên năm cuối các ngành học của trường được vận động tham gia vào công tác chống dịch lần này, trong đó có 800 sinh viên ngành Y đa khoa. Các sinh viên sẽ đi thành nhiều đợt, tùy theo điều động của Sở Y tế TP.HCM, dựa vào nhu cầu nhân lực thực tiễn của công tác chống dịch trên địa bàn thành phố.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 19/3 của Ban chỉ đạo Chống dịch COVID-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đề nghị ngành y tế có kế hoạch cụ thể để kêu gọi, huy động sự tham gia của lực lượng sinh viên y khoa và các y bác sĩ về hưu để tham gia vào lực lượng phòng chống dịch của thành phố khi có yêu cầu.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh (Tổng hợp)

Tin mới nhất