Học đường

Hôm nay các trường ĐH nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2: Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh nên thận trọng khi thay đổi nguyện vọng

Vương Phi (TH)
Chia sẻ

Ông Trần Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định thay đổi nguyện vọng xét tuyển.

Sáng nay (13/8), các trường ĐH còn thiếu chỉ tiêu sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2.Trao đổi với báo Petrotimes, ông Trần Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho hay: Thí sinh trúng tuyển đợt một nếu có nhu cầu thay đổi nguyện vọng có quyền từ chối xác nhận nhập học. Tuy nhiên, ông Trần Anh Tuấn khuyến cáo thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Thông thường các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu đợt một, chỉ một số ngành mới hoặc khó tuyển xét bổ sung đợt 2. Với số lượng chỉ tiêu ít, khả năng đỗ khó nên các em cần cần suy nghĩ kỹ trước quyết định thay đổi nguyện vọng”, ông Tuấn nói.

Trước đó, theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 19/7 đến 28/7, thí sinh thi THPT quốc gia 2018 có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Lưu ý, thí sinh chỉ được thực hành điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất dựa trên dữ liệu mình đã đăng ký. Sau đó, khi có điểm thi, thí sinh căn cứ vào điểm chuẩn trường công bố để biết mình trung tuyển hay không.

Ảnh minh họa.

Các thí sinh trúng tuyển sẽ nộp phiếu báo điểm để xác nhận nhập học. Những thí sinh nào thay đổi nguyện vọng, trong đợt xét tuyển nguyện vọng 2 này có thể tiếp tục điều chỉnh lần nữa.

Hiện tại, sau khi xét tuyển nguyện vọng 1, rất nhiều trường ĐH, CĐ vẫn thiếu chỉ tiêu và công bố tuyển đợt 2. Chẳng hạn, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM xét tuyển nguyện vọng bổ sung 30 chỉ tiêu bằng tổ hợp khối B00; Đại học Nông Lâm TPHCM cũng thông báo tuyển 150 - 200 chỉ tiêu cho mỗi phân hiệu của trường tại Gia Lai, Ninh Thuận. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 điểm trở lên…

Nhiều trường ĐH thông báo tuyển bổ sung. Trong ảnh là chỉ tiêu tuyển bổ sung của trường Đại học Xây dựng miền Trung.

Năm nay, cũng là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện việc không áp ngưỡng điểm đầu vào các trường ĐH.

Đánh giá ngưỡng điểm vào các trường năm nay, ông Tuấn nói: Thực tế, điểm chuẩn vào các trường phụ thuộc một số điều kiện. Trong đó, bề dày phát triển ngành nghề đào tạo tương ứng thương hiệu của trường. Tỷ lệ sinh viên có việc làm càng cao thì sức hút càng lớn. Điểm chuẩn của các trường này so với năm 2017 không có nhiều sự thay đổi.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (TH)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất