Học đường

Học trò viết phép tính '2 + 1 > 1' bị giáo viên chấm sai và gạch bỏ khiến dân mạng tranh cãi trái chiều

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Trong bài tập này, học sinh đưa ra phép tính "2+1" lớn hơn "1". Tuy nhiên, giáo viên chấm kết quả này là sai và sửa lại thành "1+2=3".

Mới đây, MXH vừa xuất hiện một bài toán tiểu học khiến dân mạng xôn xao bàn tán về kết quả. 

 Theo đó, đề bài đưa ra là "viết phép tính thích hợp" với hình ảnh 3 ô chứa quả chuông đi kèm. Trong đó, 1 ô chứa 2 quả chuông và ô còn lại chứa 1 quả chuông. 

Học trò viết phép tính '2 + 1 > 1' bị giáo viên chấm sai và gạch bỏ khiến dân mạng tranh cãi trái chiều Ảnh 1
Bài toán tiểu học khiến nhiều người gây tranh cãi. 

Trong bài tập này, học sinh đưa ra phép tính "2+1" lớn hơn "1". Tuy nhiên, giáo viên chấm kết quả này là sai và sửa lại thành "1+2=3".

Ngay sau khi bài toán này xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều ý kiến khác nhau được dân mạng đưa ra bàn luận. 

Theo đó, có ý kiến cho rằng, giáo viên nên tôn trọng sự sáng tạo của đứa trẻ mặc dù cháu bé đã có một đáp án khác với thông thường. Do đó, cô giáo có thể ghi chú bằng một phép tính khác ở phía dưới bài làm của cô bé thay vì gạch bỏ và không cho điểm số trọn vẹn đối với bài toán này.

Ý kiến khác cho rằng, việc giáo viên không công nhận đáp án của học trò cũng không sai. Bởi thực tế thì "2+1>1" là phép so sánh, trong khi yêu cầu bài toán là làm phép tính! 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất