Học đường

Học sinh lớp 12 một quận ở Hà Nội có thể đến trường học trực tiếp kể từ tuần sau

Minh Ngọc
Chia sẻ

Nếu đảm bảo được các quy tắc phòng dịch, quận này có thể cho học sinh đến trường học tập trung kể từ tuần sau.

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có cập nhật đánh giá mức độ dịch bệnh của 30 quận, huyện trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

TP Hà Nội hiện có 10 quận, huyện ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) bao gồm Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân.

Ảnh minh họa 

Như vậy, so với trước đó, quận Đống Đa đã giảm mức độ dịch. Với mức độ dịch vừa được cập nhật trên địa bàn Hà Nội, học sinh lớp 12 các trường ở quận Đống Đa đã có thể đi học kể từ tuần sau nếu các trường đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch. 

Bên cạnh đó, học sinh lớp 9 và 12 của 3 quận huyện là Thanh Trì, Gia Lâm và Thanh Xuân vẫn tiếp tục tạm dừng đến trường, chuyển từ hình thức học tập trung sang hình thức học trực tuyến.

Học sinh tại các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ vẫn tiếp tục duy trì việc học online để đảm bảo các quy tắc phòng dịch.

Trước đó vào ngày 3/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành công văn về tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12 trên toàn thành phố. Theo đó, các trường nếu thuộc xã, phường đạt cấp độ 1 hoặc 2 về phòng dịch, đảm bảo các tiêu chí an toàn sẽ đủ điều kiện mở cửa đón học sinh trở lại trường.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin mới nhất