Học đường

Hành trình trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 của nữ sinh Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng

Nhật Minh
Chia sẻ

Trải qua một chặng hành trình dài tìm kiếm, chiếc vòng nguyệt quế đầy danh giá của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 cuối cùng cùng cũng đã tìm ra được chủ nhân của mình, đó chính là nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình).

Cái tên Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) có lẽ đã không còn quá xa lạ đối với nhiều người khi trước trận chung kết Olympia năm thứ 20, nữ sinh đã xuất hiện trên không ít các mặt báo, được dư luận biết đến với những thành tích "vô tiền khoáng hậu" dành cho một nữ sinh ở Đường lên đỉnh Olympia.

Hành trình trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 của nữ sinh Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng Ảnh 1

Cô nàng đến từ Ninh Bình được dư luận bắt đầu chú ý khi trở thành thí sinh nữ có điểm cao nhất lịch sử Đường lên đỉnh Olympia. Theo đó, tại cuộc thi tuần diễn ra vào tháng 11/2019, thí sinh đến từ Ninh Bình đã vượt qua 3 nam sinh khác, giành được vòng nguyệt quế với 350 điểm. 

Điều đặc biệt khi đây là điểm số cao nhất mà một thí sinh nữ tham gia Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 20 năm qua giành được. Ngay sau cuộc thi, trên fanpage của Đường lên đỉnh Olympia đã vinh danh Hằng là “Thí sinh nữ có điểm cao nhất”.

Tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc thi tháng, nữ sinh đến từ Ninh Bình đã hiên ngang bước tiếp vào vòng thi quý với sự kiêng nể, e dè từ các thí sinh khác. Trong tập phát sóng chiều ngày 15/12, Nguyễn Thị Thu Hằng đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở cuộc thi quý khi phải đối đầu với 3 chàng trai là Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội), Trần Minh Triết (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Bùi Toàn Thắng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Khoảnh khắc MC Diệp Chi thông báo: “Sau 8 năm đã có một bạn gái lọt vào chung kết năm” đã khiến Thu Hằng và bạn bè của cô vô cùng xúc động, vui sướng. Trước đó, thành tích này thuộc về thí sinh Trần Lê Phương, cựu học sinh lớp 12 Hóa Trường THPT chuyên Bỉnh Khiêm, Quảng Nam tham dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12.

Hành trình trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 của nữ sinh Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng Ảnh 2
Thu Hằng bước vào trận chung kết Olympia sáng nay (20/9) với sự kỳ vọng từ bạn bè, thầy cô cũng như rất nhiều khán giả truyền hình. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt hơn, Nguyễn Thị Thu Hằng cũng chính là nữ sinh đầu tiên mang cầu truyền hình về với quê hương Ninh Bình trong cuộc thi Đường đến đỉnh Olympia.

Thế là sau Phạm Thị Ngọc Oanh - nhà vô địch Olympia năm thứ 11 thì phải mất đến 9 năm sau, tức Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, khán giả mới có cơ hội tận mắt được chứng kiến một nữ sinh bước lên bục cao nhất của chương trình. Bên cạnh đó, Thu Hằng cũng chính là thí sinh đầu tiên "ẵm" suất học bổng trị giá 40.000 USD của chương trình sau khi con số giải thưởng ở các năm trước đây chỉ là 35.000 USD.

Hành trình trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 của nữ sinh Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng Ảnh 3
Nữ sinh đến từ Ninh Bình xuất sắc bước lên bục cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 sau khi vượt qua 3 nam sinh khác. Ảnh: Đinh Tùng/VnExpress

Ngoài thành tích đạt được ở Olympia năm nay, nữ sinh đến từ Ninh Bình cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể. Thu Hằng sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên và bố là thợ sửa máy móc, ngoài Hằng, gia đình của nhà vô địch Olympia còn có một cô em gái khác hiện đang học lớp 8. Ngay từ khi học cấp 2, Thu Hằng đã đạt được huy chương Bạc môn Toán, huy chương Đồng môn Tiếng Anh cấp Quốc gia cùng một số những thành tích khác nổi bật không kém.

Nữ sinh cũng là Á khoa thi tuyển đầu vào của trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình và đạt được thêm một số giải thưởng khác như giải 3 cấp tỉnh về môn Nghiên cứu khoa học, giải 3 cấp huyện môn Tin học trẻ, được chọn vào đội tuyển HSG môn Sinh học của trường,...

Kết quả chung cuộc của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay như sau: Nữ sinh Thu Hằng trở thành Quán quân của chương trình với số điểm đạt được là 235, qua đó mang về chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng dành tặng riêng cho Quán quân của năm thứ 20, bên cạnh đó là suất học bổng du học trị giá 40.000 USD. Giành được số điểm 165, đại diện đến từ Đắk Lắk là Quốc Anh đã trở thành người về thứ nhì và nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, đồng hạng ba là hai nam sinh Tuấn Kiệt và Dũng Trí với giải thưởng là 50 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất