Học đường

Hàng triệu học sinh toàn Trung Quốc đếm ngược 100 ngày trước kỳ thi ĐH Gaokao khốc liệt nhất hành tinh

Theo China Daily
Chia sẻ

Chỉ còn 100 ngày nữa, hàng triệu học sinh Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi Gaokao - thi ĐH vô cùng khốc liệt.

Gaokao vốn nổi tiếng là kỳ thi ĐH khốc liệt nhất hành tinh. Để chuẩn bị cho nó, học sinh Trung Quốc phải mất tới 12 năm ròng rã, miệt mài học tập. Áp lực thi ĐH ở Trung Quốc lớn tới nỗi, nhiều học sinh chỉ biết vùi đầu vào học, học ngày, học đêm.

Tuy nhiên, dù đã bỏ nhiều công sức thì không phải học sinh nào cũng may mắn đỗ ĐH. Theo thống kê, cứ khoảng 10 triệu học sinh tham dự kỳ thi Gaokao thì chỉ 2% trong số đó được nhận vào 38 trường đại học hàng đầu của Trung Quốc.

Gaokao bao gồm 4 môn thi, mỗi môn 3 tiếng: Tiếng Trung, tiếng Anh, Toán và một môn khoa học tự chọn (Sinh học, Hóa học, Vật lý) hoặc một môn xã hội tự chọn (Địa Lý, Lịch sử, Chính trị). Đề thi trong kỳ Gaokao rất khó, môn Toán được so sánh với chương trình ĐH ở các nước phát triển phương Tây và bài luận tiếng Trung từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người.

Theo China Daily, chỉ còn khoảng 100 ngày nữa, kỳ thi Gaokao khốc liệt này sẽ diễn ra. Để khuấy động tinh thần, mới đây vào hôm 26/2, hàng triệu học sinh trường THPT Xingnong ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu phía tây nam Trung Quốc cùng nhiều trường khác đã tổ chức kỷ niệm 100 ngày cuối cùng của quãng đời học sinh và nhắc nhở mình sắp phải bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.

Học sinh trường THPT Xingnong ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc cùng nhau đếm ngược 100 ngày trước kỳ thi Gaokao - Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Trung Quốc. Năm nay, kỳ thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng sáu. [Ảnh / VCG].

Học sinh trung học ở Xingnong tổ chức sự kiện đếm ngược này vào hôm 26/2.

Tại trường THPT Heng Shui, HàngThủy, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, hàng nghìn học sinh diễu hành với các biểu ngữ.

Băng rôn trên trán có hình nắm tay, thể hiện sự quyết tâm của học sinh trong kỳ thi sinh tử.

Do tính chất cạnh tranh của gaokao, nhiều trường ở Trung Quốc tổ chức cho học sinh ôn tập 15-16 tiếng mỗi ngày khi thời điểm quan trọng sắp đến gần.

Học sinh trung học thực nghiệm Zoucheng ở Jining, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc kỉ niệm 100 ngày trước kỳ thi khốc liệt Gaokao.

Học sinh trung học số 2 Hải Khẩu ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc xếp hàng trên sân thể thao để đánh dấu 100 ngày đếm ngược.

Trường trung học số 1 Hải Khẩu ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, tham gia một cuộc biểu tình để đánh dấu 100 ngày đếm ngược.

Trường THPT Trú Mã Điếm (Trú Mã Điếm, Hà Nam, miền trung của Trung Quốc) tổ chức buổi lễ vừa để đánh dấu học kỳ mới, vừa nhắc nhở học sinh hướng về kỳ thi đại học.

Học sinh tại trường trung học Zhumadian ở Zhumadian, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, diễu hành với cờ trong buổi lễ đánh dấu sự khởi đầu của học kỳ mới và kỉ niệm 100 ngày đếm ngược đến Gaokao.

Chia sẻ

Theo

China Daily

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất